Đã chuyển biến một bước về nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống Hội LHPNVN

31/01/2008
Đó là nhận xét của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động T.W Hội LHPNVN tại buổi sơ kết một năm triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tổ chức tại Hà Nội ngày 29/1.

Nét nổi bật là Ban chỉ đạo Cuộc vận động đã xây dựng được Hướng dẫn tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên Hội LHPNVN với sự tham gia đóng góp của tập thể các ban, đơn vị, các tỉnh/thành Hội. Trên khung chuẩn đó, từng ban, đơn vị, tỉnh/thành Hội vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn vừa thể hiện sự thống nhất trong hệ thống Hội, vừa đảm bảo tính đặc thù, đặc tính giới của địa phương, đơn vị. Đồng thời, Ban chỉ đạo tập trung tuyên truyền, lồng ghép nội dung Cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của các ban, đơn vị, trong đó đặc biệt nhấn mạnh và nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

 

Là cơ quan tham mưu, đầu não của các cấp Hội, ngay từ khi triển khai cuộc vận động, T.W Hội LHPNVN đã quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và coi đó là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên. Sơ kết hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm, Đảng bộ cơ quan đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng về đạo đức, lối sống của đảng viên và tiến hành kiếm điểm, phê bình và tự phê bình đối với từng đảng viên, liên hệ với thực tiễn công tác của từng người cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những việc cần làm của tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ, tạo ra ý chí, hành động và quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động. Chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên cơ quan T.W Hội là đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực: phát động các ban, đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên; sửa đổi lề lối, tác phong làm việc của người cán bộ, công chức. Tiêu biểu như Trường cán bộ phụ nữ T.W thực hiện cuộc vận động bằng việc thực hiện làm việc đúng giờ đủ tiếng, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, bảo trì, bảo dưỡng, bảo vệ nghiêm túc các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, hoạt động của nhà trường, xây dựng nếp sống văn minh công sở, môi trường giáo dục lành mạnh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, thảo luận sâu về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mỗi người tự liên hệ, soi rọi vào bản thân. Đoàn Thanh niên cơ quan phát động đợt thi đua đặc biệt, lấy cuộc vận động làm trung tâm; tổ chức cuộc thi “Thanh niên T.W Hội LHPNVN học tập và làm theo lời Bác”; tích cực, thẳng thắn tham gia góp ý với cán bộ, đảng viên; tích cực đi cơ sở nắm bắt thực tiễn và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Chi đoàn Trung tâm nghiên cứu (Trường cán bộ phụ nữ T.W) phân công đoàn viên sưu tầm tài liệu, chuẩn bị báo cáo công phu, nghiêm túc ảnh, băng hình, ghi âm, các bài viết, câu chuyện cảm động về Bác phục vụ công tác giảng dạy cũng như cung cấp tài liệu cho sinh hoạt chuyên đề. Ban Tuyên giáo đẩy mạnh tuyên truyền các tấm gương thực hiện tốt cuộc vận động; xây dựng tài liệu, tờ gấp truyền thông về thực hành tiết kiệm đến cán bộ, hội viên. Báo Phụ nữ Việt Nam, Trang Web Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng và thường xuyên duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những tấm gương điển hình cụ thể, những bài viết chuyên sâu, vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính lý luận, nhân văn sâu sắc…

 

Trên cơ sở Hướng dẫn của T.W Hội, các tỉnh/thành Hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên Hội LHPNVN; mở các lớp tập huấn, học tập, nghiên cứu các chuyên đề về giá trị tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung: đấy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân…Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh Long An đã tổ chức được 14 cuộc triển khai nghiên cứu học tập cho 300 cán bộ cấp huyện, thị xã và 190 cuộc cho 4.000 đại biểu cấp xã, phường, thị trấn. Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cho 1.329/1.329 (100%) chủ tịch, phó chủ tịch Hội cấp xã học tập. Ban công tác phụ nữ Công an, Quân đội đã tổ chức được 4.051 cuộc, thu hút 122.161 cán bộ, hội viên tham dự. Hội LHPN các tỉnh: Nam Định, Cao Bằng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị đã tổ chức hàng chục, hàng trăm lớp cho hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn cán bộ, hội viên. Đặc biệt Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã được Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh chọn xây dựng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình và được đánh giá cao. Hội LHPN cơ sở tính Hà Giang đã sáng kiến tuyên truyền, kể các câu chuyện về Bác bằng tiếng dân tộc cho chị em, phụ nữ dân tộc thiểu số.


Cùng với các hoạt động tuyên truyền, nhiều tỉnh/thành Hội còn tổ chức cho chị em ký cam kết thực hiện, điển hình là Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cho 106.504 chị em đăng ký; Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi 184.790 chị em đăng ký.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động của Hội ban đầu còn khó khăn, lúng túng: việc đăng ký thực hiện cuộc vận động của cán bộ, hội viên chưa đều khắp; một số tỉnh chưa chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; nội dung tiêu chuẩn, đạo đức hướng dẫn đến hội viên, phụ nữ còn dài, khó nhớ; tài liệu học tập cho hội viên còn thiếu, chưa kịp thời, các phương tiện truyền thông của Hội ở cấp T.W phát huy hiệu quả chưa cao, thiếu các bài viết về kinh nghiệm tổ chức, gương người thật việc thật thực hiện tốt Cuộc vận động làm bằng chứng sinh động cho mọi người cùng noi theo.

 

Để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu, Ban chỉ đạo yêu cầu từng cán bộ, hội viên Hội LHPNVN cần nhận thức đúng đắn về cuộc vận động; áp dụng nhuần nhuyễn vào công việc của từng cá nhân, đơn vị. Muốn vậy, việc xây dựng tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên cần ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ bởi qua thực tiễn cho thấy, tiêu chuẩn, tiêu chí càng cụ thể bao nhiêu thì càng dễ thực hiện. Bên cạnh đó rất cần có tài liệu phù hợp với đặc thù của Hội, của phụ nữ và công tác tuyên truyền cần được tăng cường sâu rộng hơn. Ban chỉ đạo cũng xác định rõ 2 nội dung tập trung thực hiện trong năm 2008: phát động cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, trong đó công tác chỉ đạo, kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời đóng vai trò then chốt.

Đỗ Hoa - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video