Đã có 605 xã/phường/thị trấn trong cả nước hoàn thành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở.

30/03/2006
Thực hiện kế hoạch số 44/KH - ĐCT ngày 20/4/2005 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam

về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, tính đến hết ngày 30/3/2006, đã có 605/3.297 đơn vị cơ sở (số liệu của 18/57 tỉnh, thành) tổ chức xong Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở.

 

Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với 5 tỉnh, thành: Nam Định, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Gia Lai và Sóc Trăng đại diện cho 5 vùng miền chỉ đạo điểm Đại hội cấp cơ sở đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đặt ra về thời gian, đã có thông báo nhanh trong cụm và thông báo chung rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong toàn quốc.

 

Theo báo cáo nhanh của 57 tỉnh, thành thì có 44 tỉnh, thành đã chọn điểm chỉ đạo trực tiếp Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở theo tinh thần kế hoạch số 44/KH - ĐCT ngày 20/4/2006 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam. Đã có 8 tỉnh (Bến Tre, Hậu Giang, Điện Biên, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Lạng Sơn, Hải Dương) có 100% đơn vị huyện đã tổ chức Đại hội điểm phụnữ cấp cơ sở và triển khai diện.

 

Theo Kế hoạch chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch T.W Hội, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở trong cả nước sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2006.

Phạm Thị Thọ (Ban TCCB)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video