Đà Nẵng: Phát động phong trào thi đua “Mỗi hội viên mỗi cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa”

04/01/2021
Hội LHPN thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Thừa ủy nhiệm TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng cờ thi đua cho Hội LHPN thành phố Đà Nẵng.

Năm 2020, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã đăng ký, thực hiện 1.322 phần việc, công trình thi đua; tuyên dương 1.308 điển hình tiên tiến. Các cấp Hội đã huy động 18 tỷ 224 triệu đồng (2 đợt) để tiếp sức, hỗ trợ, tặng quà các lực lượng chức năng, người dân và phụ nữ bị ảnh hưởng trong thời điểm chống dịch Covid-19; vận động 1 tỷ 527 triệu đồng để ủng hộ các địa phương, đơn vị bị ảnh hưởng bão, lũ; hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, giúp nhiều thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tiến bộ.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hỗ trợ xã Hương Vĩnh, Hương Lâm (tỉnh Hà Tĩnh) với 425,5 triệu đồng (vượt 125,5 triệu đồng); các cấp Hội đã huy động 3 tỷ 601 triệu đồng hỗ trợ các xã (Gia Lai, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam).

Bà Hoàng Thị Thu Hương – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tặng cờ  thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2020 cho 2 đơn vị Hội LHPN quận Thanh Khê và Hội Phụ nữ Công an thành phố

Tham mưu thành công với Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 về “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án 938, 939, 404 và chủ động rà soát, nắm tình hình cán bộ nữ để tham mưu công tác cán bộ nữ; tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Năm 2021, Hội LHPN thành phố Đà nẵng xác định tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống Covid-19, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm – Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen của Hội LHPN thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

Các cấp Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát động công trình thi đua “Mỗi hội viên mỗi cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa” chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; triển khai đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”,…

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2020.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video