Đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam đến thăm, chúc mừng Hội LHPN Việt Nam

13/03/2007
Sáng 8/3, Ngài John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, hội viên Hội LHPN Việt Nam nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN đón và tiếp Ngài Điều phối viên.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, đồng chí Hà Thị Khiết đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự hỗ trợ quý báu của Liên hợp quốc đối với công cuộc phát triển đất nước Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong cuộc chiến chống nghèo đói; HIV/AIDS, đồng thời nêu lên những thách thức phụ nữ Việt Nam phải đối mặt trong quá trình hội nhập. Đó là: đói nghèo, lạc hậu; năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế; đại dịch HIV/AIDS và việc thực thi Luật bình đẳng giới. Chủ tịch mong muốn Ngài Điều phối viên và đại gia đình Liên hợp quốc tại Việt Nam quan tâm hơn nữa, hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập toàn diện và vững chắc vào nền kinh tế thế giới.

 

Ngài Điều phối viên đã đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là trong các lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, phòng chống HIV/AIDS; bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, thể hiện rõ nét là Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2006 và Việt Nam đã cam kết và thực hiện các điều khoản của Công ước Cedaw. Ngài Điều phối viên khẳng định: Liên hợp quốc luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, đặc biệt là thông qua việc trao quyền về kinh tế cho phụ nữ; tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; trong việc nghiên cứu, phân tích số liệu; nữ hoá vấn đề HIV/AIDS…Nhân dịp 8/3, Ngài Trưởng đại diện chúc Hội LHPN Việt Nam; mối quan hệ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam – các tổ chức Quốc tế ngày càng phát triển./.  

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video