Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ XIV

07/09/2005
Sáng 6/9, Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005-2008.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, đại diện Đảng uỷ Khối cơ quan Dân vận TW; các đồng chí Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Đảng ủy, chi ủy, lãnh đạo các ban/đơn vị, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng uỷ cơ quan, nguyên Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan TW Hội và 163 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 340 đoàn viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2003-2005 và Phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2005-2008. Báo cáo nêu rõ hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, được duy trì và thực hiện nghiêm túc, đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của đoàn viên. Nhiệm kỳ 2003-2005, Công đoàn cơ quan đã tổ chức được nhiều hoạt động, nhiều cuộc vận động, phát động được các phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ chuyên môn với hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Đại hội đã nghe các tham luận bổ sung Báo cáo, các ý kiến đề xuất giải pháp thực hiện Phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2005-2008. Đặc biệt, Đại hội đã nghe và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ TW, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPN, của đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 Ảnh minh họa
Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ XIV (2005-2008) gồm 15 đồng chí.

Buổi chiều cùng ngày, BCH Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2008 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 3 uỷ viên; bầu Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video