Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ IV

21/12/2006
Trong 2 ngày 12,13/12/2006, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ IV đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

Đến dự Đại hội có Thượng tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Ủỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Dũng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo các tổng cục, cục trực thuộc Bộ quốc phòng; các đơn vị bạn; lãnh đạo Hội LHPN thành phố Hà Nội và đại diện một số ban, ngành, đoàn thể Trung ương tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có 359 đại biểu đại diện cho 84.237 hội viên sinh hoạt ở 1.457 Hội phụ nữ cơ sở, trong đó có 107 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cấp; 352 đại biểu là đảng viên; 33 đại biểu có trình độ trên đại học, 166 đại biểu có trình độ đại học, 8 đại biểu là người dân tộc thiểu số, độ tuổi trung bình của các đại biểu là 43.

Đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ IV có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được của phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ quân đội 5 năm qua (2001-2006), rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quân đội 5 năm tới (2007-2011). Đại hội cũng tham gia nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào dự thảo Văn kiện và Điều lệ Hội (bổ sung, sửa đổi) trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Báo cáo Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ qua phong trào phụ nữ và hoạt động của phụ nữ quân đội luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của ngành. Cùng với phong trào thi đua quyết thắng của các đơn vị, phụ nữ quân đội đã tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động, đã có 68.710 hội viên phụ nữ quân đội đạt 3 tiêu chuẩn, chiếm tỉ lệ 83,6%; 95,8% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực. Ở các đơn vị chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ kinh tế và sản xuất quốc phòng…phụ nữ quân đội đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệm vụ, tay nghề, khai thác, sử dụng thành thạo các trang thiết bị công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy, phục vụ ở các học viện, nhà trường, các viện quân y…đều phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “bộ đội Cụ Hồ”, có ý thức trách nhiệm cao, tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ nữ được kết nạp Đảng năm sau đều tăng cao hơn năm trước, nhiều chị là phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, phụ nữ quân đội đã tích cực tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo, đã quyên góp được gần 23 tỷ đồng ủng hộ phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”…

Đại hội đã thông qua mục tiêu của phụ nữ quân đội trong 5 năm tới: “Đoàn kết, vận động phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc; Nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội, xây dựng người phụ nữ quân đội “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; Xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ quân đội, thực hiện bình đẳng giới”.

Đại hội đã lựa chọn, bầu được 17 đại biểu xuất sắc đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.
Nguyễn Thanh Huyền - Ban Tổ chức cán bộ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video