Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Đông Hà lần thứ X

27/06/2006
Từ 19-20/6/2006, Hội LHPN Đông Hà tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (Nhiệm kỳ 2006-2011.

 Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của thị xã, phong trào và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ Đông Hà đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, mục tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ đề ra cơ bản được hoàn thành. Với những thành tích đã đạt được trên các lĩnh vực, 5 năm từ 2000-2005 đã có 4 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.

 

Nhiệm kỳ 2006-2011, mục tiêu tổng quát của Hội LHPN thị xã Đông Hà là: Duy trì 100% cơ sở Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua, hàng năm có 90% cán bộ Hội và 60% hội viên, phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua; Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ thi đua “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Đông Hà lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2011) được chọn là Đại hội điểm với tinh thần: “Đoàn kết,sáng tạo, bình đẳng, phát triển” đã tập trung đánh giá đúng những mặt đã làm được, những tồn tại hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ nhiệm kỳ qua. Đại hội đã bầu BCH Hội LHPN thị xã khóa X với 18 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Lài tái cử vào chức vụ Chủ tịch Hội LHPN thị xã Đông Hà lần thứ X (nhiệm kỳ 2006-2011); bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ X.

Báo Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video