Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

14/03/2012
Sáng nay, 14.3, sau 4 ngày làm việc dân chủ, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên bế mạc, đánh dấu sự thành công tốt đẹp.

Đến dự bế mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban ngành, đoàn thể TW, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Đại hội thống nhất cao thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bố sung), các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012- 2017; nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ Nhất BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI diễn ra chiều ngày 13.3 với nội dung bầu Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI gồm 32 đồng chí, bầu Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI.

Thay mặt BCH Hội LHPN Việt Nam khoá XI, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH khóa XI; coi đó là niềm vinh dự tự hào to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa hứa trước Đại hội: “Nguyện đoàn kết, phát huy khả năng, trí tuệ; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ; tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và chị em đã giao phó”. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể; sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước.

 Ảnh minh họa

Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khoá XI ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội cũng biểu quyết thống nhất cao thông qua Nghị quyết Đại hội với những nội dung chính:

Một, thông qua Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017 do Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa X trình Đại hội

Hai, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba, thông qua mục tiêu của nhiệm kỳ 2012-2017 là: “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”

Bốn, thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Năm, quyết định số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI gồm 169 uỷ viên. Đại hội đã bầu 163 uỷ viên và giao Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI bầu bổ sung 6 uỷ viên theo cơ cấu khi có đủ điều kiện.

Sáu, tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, có chất lượng; hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; nhất trí cao những Văn kiện quan trọng cóý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội; tạo động lực quan trọng cổ vũ, thúc đẩy phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc ra sức thi đua học tập, sáng tạo, lao động, sản xuất; đồng thời kêu gọi các tầng lớp phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực thi đua yêu nước, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội cũng vui mừng đón nhận Câu đối do GS. Anh hùng lao động Vũ Khiêu trao tặng.

Buổi canh tân đã lắm gian nan, gánh nửa giang sơn trên đất Việt

Thời hội nhập càng nhiều thử thách, nhân đôi tài đức dưới trời Nam

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video