Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục Công nghệ quốc phòng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2006-2011

23/06/2006
Trong 2 ngày 22,23/6/2006, tại Hội trường lớn Bộ Quốc phòng, Ban phụ nữ Tổng cục Công nghệ quốc phòng (CNQP) đã tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2006-2011.

Dự Đại hội có Trung tướng Đàm Đình Trại, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Chương, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghệ quốc phòng và 150 đại biểu đại diện hơn 11.000 cán bộ, hội viên của 41 đơn vị cơ sở Hội thuộc Tổng cục.


 Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2006-2011:

*100% cán bộ , hội viên đăng ký đạt 3 tiêu chuẩn phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phấn đấu 90% đạt 3 tiêu chuẩn phong trào.
* 100% hội viên được tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Hội.
* 100% bà mẹ được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về đời sống gia đình, nuôi dạy con. 90% nữ thanh niên được giáo dục tiền hôn nhân.
* 100% gia đình phụ nữ khó khăn được giúp đỡ.
* Phấn đấu không còn Hội phụ nữ yếu kém, 90% trở lên đạt khá, trong đó 40% trở lên đạt xuất sắc.
* 100% hội viên tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ.
* Phấn đấu đến năm 2011 có 90% trở lên giáo viên mầm non được đào tạo, trong đó từ 70% đạt chuẩn và trên chuẩn. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng còn 4%.

Báo cáo tổng kết đánh giá phong trào phụ  nữ và hoạt động của phụ nữ Tổng cục nhiệm kỳ 2001-2006, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2006-2011 nêu rõ: Mặc dù làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, vất vả, nặng nhọc nhưng cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm, vị trí, vai trò của mình, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả 5 năm qua đã có 85,6% số chị em đạt 3 chuẩn mực trong phong trào thi đua của T.Ư hội LHPN Việt Nam, có gần 10.000 lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen, 561 lượt chị em đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 95,4% số chị em đạt danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có 32% đạt xuất sắc. Hội LHPN Tổng cục 5 năm liên tục (2001-2005) là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của phụ nữ quân đội và được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

 

Đại hội đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2006-2011, đồng thời nghe một số ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ IV; thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ (sửa đổi) Hội LHPN Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quân lần thứ IV gồm 30 đồng chí.

 

Đây là đơn vị được chọn chỉ đạo đại hội điểm, từ đó rút kinh nghiệm, tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quân lần thứ IV.

Các tin bài liên quan:

Góp phần tích cực xây dựng và phát triển công nghệ quốc phòng trong thời kỳ mới

Một số ý kiến bên thềm Đại hội phụ nữ Tổng cục Công nghệ, Bộ Quốc phòng

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video