Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020: Đoàn kết, trí tuệ, hiệu quả, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

03/08/2015
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra trọng thể. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; Phạm Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Bùi Minh Quang, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận của Đảng ủy, tổ trưởng tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cùng 111 đại biểu chính thức đại diện cho 266 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trước đó, chiều 30/7 Đại hội phiên trù bị đã được tiến hành với các nội dung: bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.


 Ảnh minh họa

 Tiết mục văn nghệ của Đoàn Thanh niên cơ quan chào mừng Đại hội


Nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có 17 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 266 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội làm tốt công tác lãnh đạo các ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách liên quan đến phụ nữ và công tác Hội trong đó có những chính sách tạo nên tác động trực tiếp rất tích cực tới phụ nữ như chính sách nghỉ thai sản 6 tháng cho lao động nữ, quy định thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí còn 15 năm đối với cán bộ nữ cấp xã, chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số… ; Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiều đổi mới, trong đó chú trọng triển khai các nhiệm vụ thực hiện 3 khâu đột phá được Đại hội xác định, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của cơ sở Hội về vấn đề năng lực cán bộ, thu hút hội viên, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch…

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh Đại hội


Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực với việc thay đổi nhận thức về vai trò của công tác chính trị tư tưởng, đổi mới trong triển khai thực hiện Nghị quyết, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề then chốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ động tích cực tham gia và thể hiện rõ vai trò trong công tác cán bộ. Quan tâm đổi mới công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và vượt về chỉ tiêu số lượng với 78 đảng viên mới được kết nạp (vượt 56% so với chỉ tiêu). Công tác quản lý, phân công, giám sátviệc thực hiện nhiệm vụ đảng viên có nhiều tiến bộ, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ và đảng viên.

Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ qua.

 Ảnh minh họa Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu chỉ đạo

 Đồng chí Phạm Quang Thao phát biểu chỉ đạo 


Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa và đồng chí Phạm Quang Thao đối với Báo cáo chính trị tại Đại hội và những vấn đề cần lưu ý trong nhiệm kỳ tới, thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản nhiệm kỳ 2015- 2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện tác phong, lối sống người cán bộ phụ vận cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt trách nhiệm trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tham mưu cho BCH, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc XI, nhất là các chỉ tiêu khó thực hiện (chỉ tiêu tỷ lệ thu hút hội viên đạt khoảng 75% tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên; hỗ trợ 400.000 phụ nữ nghèo thoát nghèo); Chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc XII; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tham mưu thực hiện các Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội; làm tốt vai trò về công tác cán bộ nữ; đề xuất chủ trương chính sách; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Làm tốt công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong xây dựng đảng, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia BCH, Đoàn Chủ tịch TW Hội nhiệm kỳ 2017- 2022, công tác phát triển đảng, kiểm tra, giám sát…

 Ảnh minh họa

 Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015- 2020


Đại hội cũng cho ý kiến và thông qua các báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng,Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 21 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2015- 2020 được Đại hội Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam thông qua:

- 100% đảng viên được xếp loại cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15 % hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm

- 100% đảng viên tham gia học tập Nghị quyết và các chương trình sinh hoạt chuyên đề

- 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề được mỗi chi bộ tổ chức hàng năm

- 100% chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát hàng năm. 40% trở lên đơn vị trực thuộc được Đảng ủy kiểm tra, giám sát. Không có đảng viên và tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật

- 70 đảng viênmới được kết nạp trong nhiệm kỳ

- 90% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% trở lên chi bộ xếp loại trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video