Đại hội điểm Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

12/10/2006
Từ ngày 2-3/10, tại thành phố Lạng Sơn đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 13. Đây là một trong 5 tỉnh được Đoàn Chủ tịch TW LHPN Việt Nam chọn làm điểm chỉ đạo Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh trong cả nước, đặc biệt đối với cụm 13 tỉnh miền núi phía bắc.

Tổ chức Đại hội thành công có ý nghĩa quan trọng không những đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới của tỉnh mà còn nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp tỉnh/thànhtrong cả nước.

 

Về dự Đại hội có 199 đại biểu chính thức đại diện cho trên 16.200 phụ nữ của tỉnh. Các đồng chí: Vũ Huy Hoàng, Ủy viên T.W Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn; Phùng Thanh Kiểm, Phó Bí th­ư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lão thành cách mạng, cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ. Về phía T.W Hội có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch T.W Hội.

 

Phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp của quê hương, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, có nhiều nỗ lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12; đoàn kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các chương trình trọng tâm của Hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần “đưa tỉnh Lạng Sơn sớm phát triển nhanh và bền vững”. Hội LHPN Lạng Sơn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức của phụ nữ; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có phòng chống buôn bán PN &TE; xây dựng gia đình hạnh phúc; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

 

Với những thành tích đã đạt được, phụ nữ Lạng Sơn được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý - Huân chương Lao động hạng Nhất; được Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tặng bức trướng “Phụ nữ Lạng Sơn, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, tiến bộ”; Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen tặng Cờ thi đua xuất sắc năm năm liền.


Nhiệm kỳ tới, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và việc đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước mở ra nhiều cơ hội và đặt ra nhiều thách thức đối với phụ nữ. Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa phong trào “phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các chương trình công tác trọng tâm do Trung ương Hội đề ra và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và khai thác có hiệu quả tuyến hành lang kinh tế: Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn -Hà Nội - Hải Phòng (Việt Nam); tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã nêu bật ý nghĩa của việc chỉ đạo Đại hội điểm và nhấn mạnh một số điểm Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2006-2011.

Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2006-2011




Dương Thị Xuân, Uỷ viên ĐCT, Trưởng ban Tuyên giáoT.W Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video