Đại hội CLB Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018

16/01/2014
Đại hội CLB Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng lần thứ II nhiệm kỳ 2013- 2018 vừa được tổ chức với sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đồng chí Đỗ Thanh Lê - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành và 65 nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, CLB Nữ Doanh nhân thành phố Hải Phòng đã có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực. CLB đã tổ chức được 16 cuộc tọa đàm, đối thoại giữa doanh nhân nữ với lãnh đạo chính quyền các cấp nhằm giải đáp những khó khăn vướng mắc về thực thi chính sách thuế, xuất, nhập khẩu, cơ sở hạ tầng kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho 1.000 lượt nữ chủ doanh nhân. 55% doanh nghiệp do nữ làm chủ được tiếp cận các nguồn vốn từ các chương trình tín dụng. Trao tặng 25 mái ấm tình thương trị giá 358 triệu đồng, 637 suất quà, học bổng trị giá91 triệu 212 ngàn đồng, góp phần mang lại lợi ích cho một bộ phận phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố.

Có thể nói CLB Nữ Doanh nhân Hải Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua đã lớn mạnh không ngừng, cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm, làm đối tác, làm bạn, cùng làm giàu, tham gia xây dựng và góp ý phản biện hoàn thiện chính sách. CLB đã giữ được vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nữ với chính quyền địa phương, doanh nghiệp với các ngành liên quan và doanh nghiệp với thị trường. Góp phần quan trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ doanh nhân, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp do nữ làm quản lý, lãnh đạo. Từ đó thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá về doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nữ nói riêng- những chiến sĩ trên thương trường” (Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa- Phó bí thư Thành ủy tại Đại hội)

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ vừa qua CLB vẫn còn tồn tại một số hạn chế: chưa chú trọng tổ chức các hoạt động liên kết theo nhóm ngành hàng tương ứng, nhóm ngành hàng đối ứng. Với nhiều phương thức hoạt động tích cực nhưng CLB vẫn chưa thực sự thu hút, lôi cuốn hội viên tham gia. Tổ chức và hoạt động của CLB còn mang tính bề nổi, chưa có hiệu quả về chiều sâu.

Trong nhiệm kỳ tới, CLB Nữ Doanh nhân TP Hải Phòng đã đề ra định hướng nhằm khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của doanh nhân nữ, trong đó đặc biệt chú trọng sự đột phá, chuyển đổi mạnh mẽ trong cơ chế hoạt động để mang đến lợi ích thực sự cho hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành CLB nhiệm kỳ 2013- 2018 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà - Giám đốc công ty TNHH Du lịch và dịch vụ tổng hợp Hàng Hải, Hải Phòng được bầu làm Chủ tịch. Đồng chí Đỗ Thanh Lê - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố được bầu là Chủ tịch danh dự.

Trần Phương, Hội LHPN TP Hải Phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video