Đại hội Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam lần thứ III

11/05/2005
Sáng 7/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam lần thứ III.

Tới dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Tòng Thị Phóng -Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, Hà Nội và các địa phương. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã gửi thư, Thủ tướng Phan Văn Khải gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

Nhiệm kỳ qua có 300.000 trẻ bị tật được khám chữa bệnh và 19% số này đã khỏi bệnh, 64% đỡ bệnh đỡ tật. Hội cũng đã phẫu thuật, sửa tật vận động thành công cho 50 trẻ. ở địa phương, các cấp Hội đã khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt trẻ. Năm 2000 với sự tài trợ của Tổ chức cứu thế quân, Hội xây dựng được một trường dạy nghề tại Nam Định với diện tích sử dụng 400m2, trang bị 30 máy may công nghiệp, 10 máy may Trung Quốc để dạy nghề cho trẻ khuyết tật. Mỗi năm trung tâm này đã đào tạo 70 đến 80 em có nghề bậc 2/6; trên 100 em đã được tuyển dụng làm công nhân tại các công ty may... Ngoài ra Hội còn tổ chức dạy tin học, dạy nhạc, dạy vẽ cho trẻ khuyết tật.

 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ III Hội sẽ tập trung phát triển thêm 3 trung tâm, 2 nhà cứu trợ trẻ em tàn tật tại Nam Bộ và Tây Nguyên; 2 trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật ở Trung du, miền núi phía Bắc; xây dựng bệnh viện cho trẻ khuyết tật phía Bắc và phía Nam theo mô hình vừa có khu chữa bệnh, chữa tật, phục hồi chức năng, vừa dạy chữ, dạy nghề. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 41 thành viên. GS Nguyễn Tài Thu được bầu vào cương vị Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III. Đại hội đã trân trọng mời Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ tịch danh dự của Hội.

Theo báo Hà Nội mới

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video