Đại hội Hội Nữ trí thức Hà Nội lần thứ nhất

26/03/2013
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đội ngũ trí thức, trong đó có lực lượng nữ trí thức là nguồn lực đặc biệt quan trọng cho sự đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Ngày 14/3, tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội LHPN Việt Nam), Hội Nữ trí thức Hà Nội (tổ chức thành viên của Hội LHPN Hà Nội) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013–2018.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố quyết định số 5673/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội cho phép thành lập Hội Nữ trí thức Hà Nội, thông qua Dự thảo Điều lệ, Phương hướng hoạt động của Hội Nữ trí thức Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp với 29 Uỷ viên và Ban Kiểm tra với 3 thành viên.

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, trong nhiều năm qua, đội ngũ trí thức Thủ đô đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vươn lên và tham gia hầu hết các hoạt động của xã hội; đảm nhận nhiều trọng trách trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể… Nữ trí thức Hà Nội đã và đang đóng góp tích cực vào việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo các công trình khoa học, các công trình văn hoá có giá trị, nhiều sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao… góp phần từng bước nâng cao trình độ khoa học, công nghệ của cả nước… Thành uỷ, UBND, HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ Thủ đô nói chung và nữ trí thức nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ…

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh, sự nghiệp đổi mới của Thủ đô trong nhiều năm qua đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ, trong đó có đội ngũ nữ trí thức. Bằng tài năng, trí tuệ, nghị lực, niềm đam mê khoa học… nữ trí thức Hà Nội đã, đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Hội LHPN Hà Nội xúc tiến, hỗ trợ thành lập Hội Nữ trí thức Hà Nội nhằm tạo điều kiện để nữ tri thức góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ; nữ trí thức chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợppháp cho nữ trí thức…

Ngay sau Đại hội, BCH Hội Nữ trí thức HN đã họp phiên thứ nhất bầu 7 UV Ban Thường vụ. PGS.TS Bùi Thị An được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội. PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS Nguyễn Minh Hà được bầu là Phó Chủ tịch Hội khóa I.

 

Thư cảm ơn

Đại hội Hội Nữ trí thức Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018 được tổ chức sáng ngày 14/3/2013 tại Trung tâm phụ nữ và phát triển đã thành công tốt đẹp.

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội và Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Hà Nội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội Nữ trí thức Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các tổ chức và cá nhân đã quan tâm, tới dự, động viên và ủng hộ, hỗ trợ các điều kiện góp phần vào thành công của Đại hội. Trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu nữ trí thức Thủ đô tại Đại hội.

 

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video