Đại nhạc hội Việt - Nhật

25/05/2008
Tối 24/5, Chương trình Đại nhạc hội Việt - Nhật "Giấc mơ về một nền hòa bình" đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội trong bầu không khí nồng ấm tình hữu nghị. Đây là một hoạt động đặc biệt kỷ niệm lần thứ 35 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam (21.9.1973 - 21.9.2008).

Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị - Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nhật Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Việt Tsutomu Takebe; Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật, Đại sứ đặc biệt Nhật-Việt Sugi Ryotaro; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Sakaba Mitsuo, đoàn nghị sĩ Nhật Bản; đại diện của các cơ quan Trung ương, người dân Hà Nội và đại diện các công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Khán giả đã được thưởng thức nhiều giọng ca hàng đầu của Việt Nam và Nhật Bản qua các ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu, hạnh phúc, ước mơ, khát vọng hòa bình: "Tiếng đàn bầu","Ngày em đến", "Cơn mưa đi trốn", "Con dốc Ninen ở Kyoto", "Người ở, người về", "Ngẫu hứng sông Hồng", "Trở thành hàng nghìn cơn gió", "Chòm sao kim ngưu", "Nước mắt tuôn rơi", "Thần hộ mệnh của trẻ thơ", "Bức thư tình đầu tiên", "Những mùa đông yêu dấu", "Ban mai tình yêu", "Người yêu dấu ơi", "Nếu muốn khóc", "Người con gái có mái tóc mầu hạt dẻ", "Sớm nay mùa xuân", "Hương ngọc lan", "Bốn mùa", "Sau cơn mưa", "Vũ điệu hoang dã", "Có nhau trọn đời", "Quê hương yêu dấu của tôi", "Cây tuyết tùng tại Yatate", "Đã tìm thấy thiên thần" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của hai nước: Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Tấn Minh; Sugi Ryotaro, Godai Natsuko, Akikawa Masafumi, Rimi Nastukawa, Shimatani Hitomi...và nhómnhạc Winds.

Phát biểu tại Đêm nhạc, Đại sứ thiện chí Việt-Nhật Sugi Ryotaro khẳng định: quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, Đại nhạc hội lần này sẽ giúp người Nhật hiểu biết hơn về văn hóa, con người Việt Nam...Tôi sẽ tiếp tục là cầu nối vì sự hòa bình và thịnh vượng hơn nữa của hai quốc gia.

Sau đêm diễn, Ban tổ chức đã trao tặng toàn bộ số tiền bán vé thu được 150 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin của Việt Nam.

Theo kế hoạch, tối 26/5, Chương trình Đại nhạc hội "Giấc mơ về một nền hòa bình" sẽ biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình - TP.HCM và phát sóng lại trên Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video