Đắk Lắk: Nhiều hoạt động nghĩa tình hỗ trợ phụ nữ khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 ở Cư M’gar

11/02/2022
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã ra sức thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo thị trấn Ea Pôk

Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt mục đích, ý nghĩa của Đợt thi đua đặc biệt đến 100% ủy viên BCH, cán bộ Hội cơ sở và chi hội; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thực hiện bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực phù hợp với từng điều kiện thực tế của địa phương và hội viên phụ nữ; thường xuyên chia sẻ những thông tin, cách làm hiệu quả đối với cán bộ hội cơ sở thông qua các trang mạng xã hội.

Từ tháng 10/2021 đến nay, Hội LHPN huyện đã tiếp nhận hỗ trợ 232 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo” của huyện để hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương, hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận hỗ trợ kinh phí và sản phẩm từ các công ty để xây dựng mô hình…

Hội LHPN huyện phát động chương trình mô hình 3000 Vườn rau hạnh phúc"

Các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng và thực hiện hàng loạt các công trình, phần việc với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng bao gồm: xây dựng 3.000 Vườn rau hạnh phúc trên toàn huyện và đã cấp phát 4.000 túi hạt giống, trên 2000 cây giống… trị giá 40 triệu đồng cùng 100 chai phân vi sinh; tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 566 túi an sinh, trị giá gần 566 triệu đồng, 105 thẻ BHYT trị giá trên 67,4 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 1 số tiết kiệm trị giá 34,5 triệu đồng cho 1 trẻ em có mẹ chết do bị nhiễm Covid-19 và hỗ trợ 10 triệu đồng cho 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi bị nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn vận động hỗ trợ trao tặng 265 túi quà an sinh, trị giá 53 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện Ea Súp; xây dựng 54 mô hình sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hỗ trợ trị giá 355 triệu đồng; xây dựng 11 mô hình Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ 225 triệu đồng cho các gia đình hội viên tham gia thực hiện mô hình; huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 3 Mái ấm tình thương trị giá 225 triệu đồng cho 2 hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 1 trẻ em mồ côi.

Hội LHPN huyện Cư Mgar trao tặng túi an sinh cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống bạo lực gia đình, các cấp Hội LHPN trong huyện đã cấp phát trên 15.000 khẩu trang và 26.000 tờ rơi về tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới bằng song ngữ tiếng Ê đê Việt, tiếng Ja Rai Việt và tiếng Việt.

Những công trình, phần việc đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn huyện Cư Mgar tham gia hưởng ứng thực hiện nhiệt tình, tạo khí thế thi đua sôi nổi đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, phần việc chào mừng. Mỗi công trình, phần việc của hội viên phụ nữ đều gửi gắm tình cảm, niềm tin và k vọng cho sự thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm k 2022-2027.

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video