Đắk Nông: Hơn 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia hội thi Tuyên truyền viên biên giới giỏi

03/10/2022
Hội LHPN tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức thành công Hội thi Tuyên truyền viên biên giới giỏi cấp tỉnh năm 2022, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ đến từ Hội LHPN huyện, thành phố và Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
Các đội thi chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám khảo

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm, vai trò của phụ nữ và cộng đồng trong việc chung tay xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, vì phụ nữ vùng biên, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, phát huy tính sáng tạo, năng khiếu, học hỏi, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm lẫn nhau của cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Với các phần thi: chào hỏi, tiểu phẩm và thuyết trình, 9 đội thi chú trọng đầu tư nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện trong thực tiễn; hoạt động của các cấp Hội trong công tác tham gia tuyên truyền, bảo vệ an ninh biên giới, vùng biên lồng ghép với các nhiệm vụ, hoạt động của Hội; Cùng với hình thức thể hiện dưới dạng sân khấu hoá, hấp dẫn, sôi nổi đã góp phần tuyên truyền tốt nhất công tác bảo vệ an ninh biến giới trong tình hình hiện nay. Các thí sinh được tuyển chọn và tập luyện từ cơ sở trải qua kinh nghiệm tuyên truyền miệng trong cộng đồng nên đa số đều thể hiện rất tự tin, chất lượng, làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn quân, toàn dân trong việc chung tay xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, vì phụ nữ vùng biên.

Màn chào hỏi hay nhất của Hội thi thuộc về Hội LHPN huyện Đắk Song

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Hội LHPN huyện Tuy Đức, giải Nhì Hội phụ nữ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các giải Ba cho Hội LHPN huyện Đắk Song, Cư Jut và một số giải phụ khác.

Với công tác chuẩn bị, tổ chức nội dung chu đáo, kỹ lưỡng, Hội thi thực sự có sức lan tỏa sâu rộng và là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm quý báu về công tác tuyên truyền trong các cấp Hội, từ đó góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đi vào cuộc sống.

Phan Thị Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video