Đâm chết vợ vì ghen tuông vô cớ

06/12/2010
Ngày 3.12, CA huyện Đan Phượng, HN cho biết đã quyết định bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 1967) trú tại Đan Phượng về hành vi “giết người”.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Văn Tình đi làm tận Hải Dương thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Mỗi khi Tình về lại nghe những lời bâng quơ nói vợ mình là chị Hoàng Thị Tâm (SN 1970) đi ngoại tình. Mặc dù Tình cũng dò xét, tra hỏi nhưng chị Tâm một mực khẳng định mình không có chuyện đó. Mang ấm ức trong người, Tình thường tìm đến rượu để giải sầu.

Nhưng sầu chẳng được giải, mà chuyện vợ chồng mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Sáng 2.12, trong khi 2 vợ chồng xảy ra cãi vã, Tình đã nổi điên, cầm dao chọc tiết lợn đâm vào bụng vợ. Mặc dù chị Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sau khi gây án Tình đã bỏ trốn, đến 23h đêm ngày 2.12 thì ra cơ quan công an đầu thú. 

Lương Kết
Theo LĐO

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video