Đảng bộ Ninh Bình, Lào Cai đạt tỉ lệ cấp Ủy viên nữ trên 15%

01/10/2015
Trong 3 ngày (22-24/9/2015), tại thành phố Ninh Bình đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI xác định 3 khâu đột phá bao gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ; ban hành cơ chế quản lý, cải cách hành chính; thu hút đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả du lịch, dịch vụ; ban hành cơ chế quản lý, cải cách hành chính; thu hút đầu tư và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tài năng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 ủy viên, trong đó có 8 ủy viên là nữ, chiếm 15,68%. Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

*Tại Lào Cai, trong 3 ngày (22-24/9/2015) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 ủy viên, trong đó có 8 ủy viên là nữ, chiếm 15,38%. Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh gồm 15 đồng chí, có 1 đồng chí là nữ.

*Trong các ngày 23-25/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố: Thái bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Sơn La, Nam Định, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Cà Mau, Quảng Trị, Ninh Thuận, Đắk Nông, Cần Thơ…cũng đã được tổ chức.

Theo: Báo PNVN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video