Đảng Cộng sản Việt Nam - 80 năm xây dựng và phát triển

31/01/2010
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết.
 
Sáng 30/1, kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam: 80 năm xây dựng và phát triển”, nhằm ôn lại những dấu mốc và thành tựu vẻ vang của Đảng và nhân dân ta giành được trong 80 năm qua.

Trong thời gian gần 2 giờ diễn ra buổi tọa đàm, các vị khách mời gồm các ông: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN đã khẳng định những dấu mốc quan trọng và thành tựu vẻ vang của đất nước dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm qua, đặc biệt trong hơn 20 năm đổi mới. Đồng thời trao đổi nhiều nội dung quan trọng về: đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với lợi ích chung của toàn dân tộc mà Đảng ta đã lựa chọn; tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, các thành phần, các giai cấp vào mục tiêu chung của đất nước; bản lĩnh và trí tuệ của Đảng thông qua những chủ trương chính sách đúng đắn, đặc biệt là những đột phá về đường lối, chính sách trong thời kỳ đổi mới đất nước; vấn đề đoàn kết trong Đảng, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, những vấn đề Đảng ta tiếp tục giải quyết trong tình hình mới, xu thế của thời đại…

Tại buổi tọa đàm, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan; Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền đều khẳng định: Kể từ khi thành lập ngày 3/2/1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vang dội trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công. Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với lợi ích chung của toàn dân tộc mà Đảng ta đã lựa chọn ngay từ khi mới thành lập chính là một trong những nhân tố cơ bản góp phần làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là tự do, ấm no. Trí tuệ của Đảng nhằm khơi dậy truyền thống dân tộc, nắm bắt nguyện vọng nhân dân, xu thế thời đại, biết tổ chức quần chúng nhân dân. Có đường lối đó thì mới dẫn dắt được nhân dân đi theo. Đảng ta có đủ cả 2 nhân tố: Đạo đức, văn minh, đã làm nên nhiều kỳ tích vĩ đại”.

Với những thắng lợi giành được trong 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới; dân tộc ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nêu rõ: “Thành tựu trong hơn 20 năm đổi mới, đạt nhiều thành quả quan trọng mà người dân cảm nhận được bằng những điều thực tế. Sự biến đổi hàng ngày của quê hương đát nước, tốc độ thay đổi về cơ sở hạ tầng, diện mạo diễn ra hàng ngày. Thành tựu ấy đi vào từng mâm cơm, tấm áo, phương tiện, điều kiện học hành, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú hơn, cởi mở hơn. Sự chăm lo của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ ở các hoạt động phúc lợi, an sinh XH, xóa đói giảm nghèo, đèn ơn đáp nghĩa…”.

Tại buổi tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền cũng nêu bật vai trò của Đảng trong sự chủ động dự đoán, nắm bắt tình hình để có các biện pháp đối phó với tình hình mới, nhất là các vấn đề toàn cầu, vấn đề của nhân loại. Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền khẳng định: “Dự đoán tình hình là vấn đề rất quan trọng. Với chúng ta khi hội nhập thì phải phát huy trí tuệ của Đảng trong dự báo”.

Các vị khách tham gia cuộc tọa đàm khẳng định, nhìn lại 80 năm lịch sử của Đảng, 25 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tự hào và tin tưởng vào Đảng. Chúng ta có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Đảng, và cũng mong muốn Đảng tự chỉnh đốn, tiếp tục đổi mới để luôn luôn trong sạch, vững mạnh, như Bác Hồ đã dạy “thật sự là đạo đức, là văn minh” để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cả dân tộc, của nhân dân, của mỗi người Việt Nam./.

Theo VOVNEWS.VN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video