Đào tạo công tác tổ chức, hậu cần phục vụ các Hội nghị APEC

16/01/2006
Với vai trò Chủ tịch APEC 2006, trong năm 2006, nước chủ nhà Việt Nam sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động của APEC với các sự kiện lớn

như các hội nghị Quan chức cao cấp (SOM), hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành, hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế (AMM), Hội nghị các nhà lãnh đạo Kinh tế (AELM) và các hoạt động liên quan khác như: Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo công ty, Tổng giám đốc (CEO Summit), Hội chợ APEC, Trại hè thanh niên APEC…ở Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó Hội nghị các nhà lãnh đạo Kinh tế dự kiến tổ chức vào tháng 11/2006 là đỉnh cao của các hoạt động năm APEC 2006. Đặc biệt, trong Tuần lễ Cấp cao, Việt Nam sẽ đón các nhà lãnh đạo, quan chức và hàng nghìn đại biểu, đại diện báo chí và cộng đồng doanh nghiệp của hai mươi mốt nền kinh tế thành viên với số dân 2,6 tỷ người, chiếm 60% GDP thế giới gồm 19 nghìn tỷ USD và là khu vực phát triển kinh tế năng động nhất, chiếm hơn 70% tăng trưởng kinh tế thế giới: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, CHND Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaisia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc), Thái Lan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Việt Nam tham dự Hội nghị. Tham gia APEC Việt Nam 2006, Hội LHPN Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ (WLN).

 

Để tổ chức thành công hoạt động đối ngoại lớn nhất trong năm 2006 không chỉ nhằm nâng cao hình ảnh và vị thế chính trị của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới mà còn tạo ra những cơ hội mới mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, văn hoá, du lịch với nước ngoài, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi có sự chỉ đạo thống nhất và có hiệu lực từ Chính phủ cũng như sự phối hợp chặt chẽ, rộng rãi của nhiều Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước. Trong khuôn khổ Dự án Hợp tác Việt Nam, Australia chuẩn bị cho APEC 2006, Ban Thư ký APEC Việt Nam 2006 tổ chức nhiều khoá đào tạo phục vụ các Hội nghị APEC, trong đó có khoá đào tạo về công tác tổ chức, hậu cần cho cán bộ, chuyên viên các Bộ, ban, ngành. Tại khoá đào tạo diễn ra từ ngày 10-12/1 tại Học viện Quan hệ Quốc tế, các học viên được nghe lãnh đạo Ban Thư ký giới thiệu tổng quan về quá trình tổ chức các Hội nghị APEC, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban Thư ký, được xem Video về cách thức tổ chức các Hội nghị APEC ở các nước, được Đại sứ New Zealand trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các Hội nghị APEC tại các nước: về những khó khăn, thuận lợi, công tác tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ, địa điểm tổ chức các Hội nghị, đồng thời được nghe các giảng viên nêu các tình huống và trả lời, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình diễn ra các Hội nghị, sự kiện.

 

Kết thúc khoá học, các học viên đã nắm vững cơ bản các kỹ năng cần thiết để tham mưu với Bộ, ngành mình nhằm tổ chức tốt các hội nghị, diễn đàn, góp phần tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2006.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video