Đẩy mạnh chuyển đổi phương thức hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác Hội

31/12/2020
Đó là lời chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo về cách thức triển khai hiệu quả các hoạt động năm 2020 của Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp năm 2020
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chia sẻ tại Hội nghị

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Cơ quan thường trực Cụm thi đua năm 2020 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp năm 2020.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo chia sẻ, trong bối cảnh chống Covid-19, Hội LHPN Việt Nam đã chuyển đổi phương thức hoạt động thích ứng với tình hình, điều chỉnh kế hoạch hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng hình thức trực tuyến, ứng dụng phần mềm tác nghiệp.

Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ, chung tay cùng cả hệ thống phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả như Liveshow âm nhạc trực tuyến "Kiên cường Việt Nam - Stay Strong Viet Nam", vận động nguồn lực 1,2 tỷ đồng trao tặng cho các bác sĩ và hỗ trợ 1.400 tỷ đồng cho mô hình sinh kế tới chị em phụ nữ hồi phục kinh tế sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bão lũ. Áp dụng mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động: thi Khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, triển khai “Phòng họp không giấy tờ”, áp dụng phần mềm quản lý hội viên, các chi hội; ứng dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền hoạt động, xin ý kiến cán bộ hội viên phụ nữ về các chương trình công tác Hội; đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bằng hình thức trực tuyến… Trong đợt bão lũ tại miền Trung vừa qua, thông qua các kênh thông tin truyền thông, mạng xã hội, các hình thức tuyên truyền, kêu gọi trực tuyến, TW Hội đã huy động được 54 tỷ đồng hỗ trợ cho chị em.

Toàn cảnh hội nghị

Về phương hướng hoạt động trong thời gian sắp tới, Phó Chủ tịch Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh việc cụ thể hóa chủ đề Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10: đoàn kết, sáng tạo, thi đua, xây dựng và bảo vệ tổ quốc vào kế hoạch hoạt động của mỗi tổ chức; Tích cực tham gia, làm tốt vai trò trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp, biến đổi khôn lường sẽ gây ra những khó khăn vô cùng to lớn, do đó việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các hoạt động là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm thi đua và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong Cụm, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Quân ủy TW, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao việc các đơn vị trong cụm thi đua đã thực hiện các hoạt động với nội dung, giải pháp tích cực, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nổi bật là phòng chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lụt, an ninh, tuyên truyền bằng những cách làm hay, thiết thực. Các hành động này đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa tình cảm, trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức và góp phần động viên ý chí toàn dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đất nước, dân tộc – Thượng tướng nhấn mạnh.

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video