Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ:

08/07/2013
* Thành phố Nha Trang tổ chức giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến phụ nữ

Chiều ngày 04/5/2013, Phòng Tư pháp TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới, trong đó có nhiều văn bản liên quan đến phụ nữ.

Tham dự hội nghị gần 90 đại biểu đại diện lãnh đạo UBND các phường; Chủ tịch Hội LHPN xã, phường và công chức Tư pháp- Hộ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn TP.

Tại hội nghị các đại biểu được đồng chí Lê Văn Mười, Trưởng phòng Tư pháp TP Nha Trang giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật mới như: Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định về Công tác gia đình; Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc tổ chức triển khai các văn bản luật giúp cho các cán bộ Hội Phụ nữ ở các đơn vị, cơ sở và công chức Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn TP Nha Trang nắm bắt kịp thời những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đồng thời trang bị kỹ năng và nghiệp vụ để giúp các đại biểu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm cao trong công việc.

* Ô Môn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho phụ nữ cơ sở

Cuối tháng 5 vừa qua, Hội LHPN quận Ô Môn, TP. Cần Thơ đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cán bộ phụ nữ cơ sở các phường trên địa bàn huyện.

Nội dung bồi dưỡng gồm: kiến cơ bản của luật Hôn nhân Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống mua bán người; trao đổi thảo luận về cách xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn; kỹ năng hòa giải cơ sở.

 

* Ra mắt CLB phụ nữ với pháp luật phường Thành công

Ngày 14/6/2013, Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật phường Thành Công, Hà Nội đã chính thức ra mắt. Thành viên CLB là hội viên phụ nữ của các chi hội trên địa bàn phường. Nhiệm vụ của CLB là tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước, theo dõi, phản ánh, nhắc nhở những vi phạm pháp luật ảnh hưởng tới cộng đồng, cảnh quan trên địa bàn phường.

* Nghệ An: Nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho phụ nữ

Sau hơn 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp đã có những chuyển biến đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các hội viên và chị em phụ nữ, nhất là đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới.

Năm 2002, Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ được triển khai. Ở Nghệ An, sau hơn 10 năm thực hiện, Chương trình phối hợp đã có những chuyển biến đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho các hội viên và chị em phụ nữ, nhất là đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới.

Là địa phương có dân số đông, địa bàn rộng, Nghệ An là một trong những tỉnh có số hội viên phụ nữ đông, trong đó tập trung nhiều ở các huyện vùng cao, miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, cùng với thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trong những năm qua, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã chú trọng, chăm lo đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên.

 

Thông qua đó, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho chị em phụ nữ, giúp chị em có ý thức tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bảo vệ lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của người khác, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật cũng như để chị em biết quyền được giúp đỡ về mặt pháp luật miễn phí khi có nhu cầu.

 

Ngày 2/10/2002, Bộ Tư pháp và Trung ương Hội LHPN Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp công tác. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Tư pháp và Hội LHPN tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch phối hợp để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ.

 

Với các hình thức triển khai đồng bộ, phù hợp và phong phú, thông qua các lớp tập huấn, tổ chức hội nghị, chuyên đề và thời sự pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, sau hơn 10 năm, Chương trình phối hợp giữa hai ngành đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt người và hội viên phụ nữ.

 

Trong đó, các hình thức mang lại hiệu quả rõ nét như thông qua các phương tiện thông in, truyền thông, câu chuyện pháp luật, Bạn hỏi - Luật gia trả lời, gắn với việc lồng ghép các văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ như Hôn nhân gia đình, Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em... Ngoài ra, ở các địa phương đã triển khai nhiều cuộc thi tìm hiểu thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia như: Phụ nữ với pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ với cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái, phụ nữ ba đảm đang; thi hòa giải viên giỏi, tuyên truyền về ATGT, Luật đất đai...

 

Theo thống kê, hiện trên toàn tỉnh có hơn 740 câu lạc bộ pháp luật, với hơn 64.000 hội viên tham gia. Từ các kỳ sinh hoạt ở các CLB, chị em hội viên phụ nữ đã được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và phổ biến các kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, góp phần nâng cao ý thức làm chủ bản thân trong xã hội.

 

Ngày 31/3/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2011 hướng dẫn đảm bảo bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý; việc thực hiện lồng ghép giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý đã được tiến hành đồng bộ hơn.

 

Bảo vệ quyền bình đẳng giới cho phụ nữ trở thành mục tiêu và nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động của các tổ chức trợ giúp pháp lý. Thông qua các cuộc vận động "Toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo", Chương trình phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý không ngừng được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tiến bộ.

Việt An, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
TTTT, Nghệ An online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video