Đẩy mạnh giới thiệu Ngày phụ nữ sáng tạo Việt Nam

05/04/2013
Hôm nay, ngày 4/4, Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng thế giới, Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức hội thảo giới thiệu Ngày phụ nữ sáng tạo Việt Nam tại Hà Nội, mở đầu cho chuỗi các Hội thảo giới thiệu sự kiện quan trọng này.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là đại diện của các sở, ban ngành, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu khoa học, đại diện một số tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và các trung tâm tư vấn… trên địa bàn Hà Nội.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, giải đáp và làm rõ hơn nội dung và thể lệ chương trình cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng như giới thiệu về Chương trình Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013; thể lệ và hướng dẫn nộp hồ sơ tham gia Chương trình tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ, Chương trình tài trợ sáng kiến.

Với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”, Chương trình tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ, không hạn chế sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế của tập thể, cá nhân phụ nữ tham gia. TW Hội LHPN Việt Nam sẽ lựa chọn để tặng bằng khen và tổ chức hoạt động tôn vinh, giới thiệu với cộng đồng những sản phẩm sáng tạo xứng đáng, đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Các sản phẩm sáng tạo được áp dụng cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo; áp dụng cho nhóm phụ nữ yếu thế; và sản phẩm đã được các bộ, ngành công nhận là sản phẩm sáng tạo (từ 2011-2013) được coi là nhóm sản phẩm được ưu tiên. Ngày phụ nữ Sáng tạo lần thứ nhất (2011) đã tôn vinh, giới thiệu 139 sản phẩm sáng tạo trên mọi lĩnh vực của cá nhân/ tập thể nữ đến từ 29 bộ ngành và 49 tỉnh/thành.

Tài trợ sáng kiến được Ngân hàng Thế giới tổ chức định kỳ hàng năm. Từ năm từ 2003 đến nay, Chương trình đã tài trợ 231 dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau với kinh phí tài trợ 2,4 triệu USD.Chương trình tài trợ sáng kiến 2013 sẽ tìm kiếm những đề xuất sáng tạo cấp địa phương để tài trợ thực hiện với mục tiêu hỗ trợ giải quyết các các thách thức, khai thác tiềm năng và thúc đẩy quyền kinh tế của phụ nữ với các tiểu chủ đề: thúc đẩy phát triển nữ doanh nhân, tăng quyền năng cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất; việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ. Những đề xuất hợp lệ là những đề xuất phù hợp với chủ đề của chương trình; do các cơ quan, tổ chức Việt Nam đã đăng ký và có tư cách pháp nhân trừ cơ quan, tổ chức thuộc các đơn vị đồng tổ chức, đồng tài trợ và lực lượng vũ trang. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những đề xuất xứng đáng để tài trợ, kinh phí tài trợ cho mỗi dự án tối đa là 15.000USD. Các tiêu chí đánh giá đề xuất gồm: tính sáng tạo trong tiếp cận, đối tượng, nội dung; phù hợp với chủ đề; có khả năng nhân rộng; có kết quả rõ ràng, cụ thể, đo lường được và có tác động trực tiếp tới cộng đồng; khả năng, năng lực thực hiện sáng kiến; và đề xuất có tính bền vững cao. Đăng ký chương trình, các đề xuất phải đăng ký theo mẫu quy định của Ban Tổ chức; được đại diện đơn vị, tổ chức dự thi, đóng dấu. Văn bản đề xuất có thể gửi đến Ban tổ chức qua email lchul@worldbank.org.vn hoặc bằng đường bưu điện (địa chỉ: Chương trình Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 – Tài trợ sáng kiến; Văn phòng Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tầng 8, toà nhà 63 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ban Tổ chức cũng đã hướng dẫn và cung cấp cho đại biểu những thông tin cần thiết, kinh nghiệm cho việc xây dựng Đề án sáng tạo.

Những câu hỏi của đại biểu về đối tượng tham dự; số lượng đề xuất được lựa chọn tài trợ; cách thiết kế và lập dự án; sự phù hợp của đề xuất với chủ đề… cũng được Ban Tổ chức giải đáp thấu đáo. Theo đại diện của Ngân hàng thế giới, ngoài chất lượng các sản phẩm dự thư, số đề xuất được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào kinh phí hỗ trợ của các nhà tài trợ. Trung bình mỗi năm có khoảng từ 10-15 đề xuất được lựa chọn tài trợ. Năm nay, để đồng hành cùng các đơn vị dự thi, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục có những hoạt động hướng dẫn hỏi đáp cho các tổ chức, cá nhân tham dự chương trình; có những hội thảo hướng dẫn quy trình quản lý để dự án được tài trợ thực hiện tốt nhất tại cộng đồng.
Hạn nộp hồ sơ tham dự Chương trình ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 trước 17h:00 ngày 30/6/2013.
Từ ngày 11-18-4/2013, Chương trình hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức tại Thái Nguyên, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Tài liệu về Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 "Tăng quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ"

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video