Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động.

28/02/2006
Bằng các hình thức: Đào tạo theo nhu cầu của người lao động, đào tạo liên kết, được T.W Hội LHPN Việt Nam,

Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, Sở Lao động Thương binh & xã hội, các tổ chức quốc tế đầu tư, giúp đỡ, năm 2005 Trung tâm Dịch vụ việc làm 20-10 Hội LHPN Thái Nguyên đã đào tạo cho 1.700 lượt học viên tại Trung tâm và tại cơ sở. Đặc biệt đã mở được 6 lớp may công nghiệp cho 176 học viên, trong đó có 86 học viên thuộc diện chính sách, 5 lớp kỹ thuật nấu ăn cho 105 học viên. Sau khi được đào tạo nghề may công nghiệp, 100% học viên đã được Trung tâm giới thiệu việc làm.

 

Thực hiện mô hình đào tạo di động, trong năm Trung tâm đã tổ chức được 12 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 360 học viên; mở 7 lớp dạy nghề mây tre đan xuất khẩu cho 210 học viên, trong đó có 60 học viên ảnh hưởng chất độc da cam; mở 4 lớp thêu ren xuất khẩu tại các xã: Vạn Thái, Thành Công (huyện Phổ Yên) cho 160 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức được 13 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức giới cho 380 cán bộ, hội viên các huyện, thị xã, thành phố, 1 lớp tập huấn về giới trong kinh doanh cho 20 phụ nữ xã La Hiên (huyện Võ Nhai), 2 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền viên, 5 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng chè và 5 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, mỗi lớp 100 học viên.

 

Bằng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, đặc biệt là thông qua Hội chợ việc làm, năm 2005 Trung tâm đã tư vấn nghề, tư vấn việc làm cho 1.500 lao động và giới thiệu được 303 lao động đi làm việc tại các Công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video