Đẩy mạnh nhân rộng và ứng dụng thực tiễn mô hình nuôi dạy, phát triển trẻ thơ toàn diện

16/12/2020
Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình hỗ trợ cha mẹ chăm sóc phát triển trẻ thơ” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào sáng 15/12 nhằm đưa ra những kết quả và kinh nghiệm triển khai từ lý luận tới thực tiễn đối với những mô hình hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ thời gian qua.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Trần Thị Hương chia sẻ cùng các đại biểu tham gia chương trình

Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình – Xã hội TW Hội LHPN Việt Nam thông tin: Thời gian qua, công tác chăm sóc trẻ em được Hội LHPN Việt Nam coi là một nhiệm vụ quan trọng gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch thông qua các tiêu chí cụ thể. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, Hội đã hướng dẫn triển khai nhân rộng mô hình “Nhóm cha mẹ” tại 46 tỉnh thành và khoảng 1000 nhóm cha mẹ được nhân rộng trên cả nước.

Bà Trương Thị Thu Thủy chia sẻ tại hội thảo

Đại diện Tổ chức Plan International Việt Nam, bà Lê Quỳnh Lan cho hay tổ chức Plan ưu tiên trong việc đồng hành mang đến sự thay đổi cho trẻ em Việt Nam, hỗ trợ quyền trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới. Trong 5 năm tới, một trong những trọng tâm ưu tiên của tổ chức là chương trình thúc đẩy làm cha mẹ nhằm mở ra các cơ hội mới về vấn đề phát triển trẻ em. Theo bà Lan, trong quá trình hợp tác với Hội LHPN các cấp, Plan đã có được sự học hỏi, đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá để có thể chia sẻ rộng rãi việc bảo vệ quyền trẻ em tới các nước khác trên thế giới.

Tại hội thảo, đại diện Hội LHPN một số tỉnh, thành phố đã chia sẻ thực tiễn những hoạt động của các cấp Hội trong triển khai thực hiện nhiều chương trình can thiệp hỗ trợ cha mẹ, gia đình thực hiện chăm sóc và phát triển trẻ em thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình/đề án/dự án của Hội. Các cấp Hội tỉnh, thành đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy con tốt; đến thăm và trao tặng hàng triệu suất quà, học bổng, trợ cấp cho đối tượng trẻ em yếu thế; thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình chăm sóc giáo dục trẻ thơ, nuôi dạy con tốt như “Nhóm cha mẹ”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt, cha mẹ làm bạn cùng con”, “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động nhóm cha mẹ lồng ghép với sinh hoạt chi hội phụ nữ”…

Toàn cảnh hội thảo

Các hoạt động đã góp phần quan trọng trong cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ thực hiện chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con theo các giai đoạn, giúp trẻ phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Hội cũng đã chủ động phối hợp với ngành y tế, giáo dục, công an tại địa phương khảo sát thống kê nắm thực trạng gia đình hội viên tại địa phương về trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học, phát phiếu đánh giá nhu cầu của cha mẹ trẻ cần trang bị những kiến thức, kỹ năng trong quá trình nuôi dạy con; ưu tiên thành lập mô hình tại tổ phụ nữ đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, Hội đã hỗ trợ và xây dựng 38 sáng kiến cộng đồng như: làm góc học tập cho trẻ; làm hàng rào nhà sinh hoạt cộng đồng tạo khu vui chơi đảm bảo sự an toàn cho trẻ, mua phuy nước, bồn inox đựng nước để trẻ được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày; sáng kiến về chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm vườn rau tập thể…

Các đại biểu tham quan góc trưng bày bộ tài liệu giáo dục cho cha mẹ

Nội dung, hình thức và chất lượng các hoạt động phong phú, đa dạng, đáp ứng mong muốn của phụ nữ, gia đình và sự quan tâm của xã hội. Các nhóm cha mẹ được nâng cao kiến thức và thay đổi nhận thức, hành vi trong chăm sóc, giáo dục con; biết cách chia sẻ, hỗ trợ, dành thời gian quan tâm đến học tập và giao tiếp với trẻ nhiều hơn; hội viên, phụ nữ có cơ hội và mạnh dạn, tự tin hơn trong chia sẻ các kinh nghiệm chăm sóc trẻ nói riêng, tham gia các phong trào của Hội nói chung. Trẻ em cũng được rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp; tự biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường; biết cách ứng xử và cách tự bảo vệ mình, phòng tránh xâm hại.

Khu trưng bày đồ chơi cho trẻ bằng vật liệu sẵn có tại địa phương

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao sự nhân rộng mô hình “Nhóm cha mẹ” tới các tỉnh thành trên cả nước và các cách làm sáng tạo ở các địa phương. Phó Chủ tịch Hội cho biết, TW Hội LHPN Việt Nam đã có dự thảo xin ý kiến các bộ, ngành về chương trình giáo dục quốc gia với nhiều nội dung, chương trình, giải pháp, cách thức thực hiện nhằm tiếp nối các đề tài, dự án đã thực hiện. Về phía tỉnh, thành Hội, Phó Chủ tịch đề nghị tiếp tục khai thác nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ cha mẹ nâng cao kiến thức chăm sóc nuôi dạy trẻ em tốt hơn, trong đó đặc biệt là xây dựng năng lực, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ kết hợp với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn về chăm sóc, giáo dục trẻ thơ toàn diện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video