Để bóc vỏ củ, quả dễ dàng

28/10/2004
 

- Bóc vỏ tỏi: Tách rời từng tép, sau đó ngâm vào nước ấm vài phút. Như vậy, việc bóc vỏ sẽ dễ dàng hơn.


- Hạt sen, đậu phộng: Cho một ít muối ăn vào nồi nước, sau đó cho hạt sen hoặc đậu phộng vào ngâm. Bắc nồi lên bếp, dùng đũa khuấy nhẹ đến khi vỏ bị nhăn lại. Đổ ra thau nước lạnh rồi bóc vỏ.


-Làm sạch lông quả đào: Cho một ít muối ăn vào nước lã rồi bỏ đào vào ngâm. Đợi vài phút, vớt đào ra và xoa nhẹ, lông đào sẽ rụng hết.

Theo Cẩm nang gia đình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video