Đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

09/02/2022
Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch vừa trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước trong việc trao tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân của đội tuyển nữ Việt Nam.
Đội tuyển nữ Việt Nam sung sướng ăn mừng thành tích dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. (Ảnh: VFF)

Hôm nay (8/2), Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, xét trình Chủ tịch nước việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam, cá nhân huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung với thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023 mới đây.

Các tuyển thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, trong khi tuyển thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến sẽ được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV thể lực người Pháp Cedric Serge Christian Roger và 29 cá nhân thuộc đội tuyển nữ Việt Nam.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho thành viên đội tuyển nữ Việt Nam sau những nỗ lực thi đấu quyết tâm vì màu cờ sắc áo để đem về thành tích lịch sử. Lần đầu tiên các cô gái Việt Nam sẽ góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho phái đẹp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với thành công mỹ mãn, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về nước vào tối ngày 10/2 tới. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức đón đội tại sân bay Nội Bài.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và đồng đội hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi sau hành trình thi đấu tại Ấn Độ. Toàn đội dự kiến nhận hơn 15 tỷ đồng tiền thưởng sau khi về nước.

 

Báo PNVN/Vietnam +

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video