Để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

03/08/2022
Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp diễn ra chiều 3/8. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Khối phó Khối thi đua đồng chủ trì hội nghị.
Đại diện Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp cam kết cùng chung tay phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký và cụ thể hoá nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; đồng thời giao lưu, gặp gỡ, học tập các điển hình tiên tiến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua đánh giá: “Song song với việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động tổ chức thực hiện 07 nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022”. Trong 6 tháng đầu năm 2022, khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid – 19, từng tổ chức đã phát huy thế mạnh, tiếp tục có sự đổi mới và đạt hiệu quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; cách thức thực hiện được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của nhân dân, hội viên.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại hội nghị

Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các tổ chức trong khối triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; có chủ đề, chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, rõ ràng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định.

Thay mặt các thành viên trong Khối, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua. Theo đó, thời gian qua, các thành viên trong Khối đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, tổ chức tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung vào việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động/kế hoạch Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW bằng hình thức trực tuyến đến hơn 1.000 điểm cầu.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” và chuỗi sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã vận động, kết nối, đăng ký hỗ trợ, đỡ đầu cho 10.775 trẻ em, tổng số tiền vận động trên 41 tỷ đồng; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” vận động được 76,078 tỷ đồng, nâng tổng kinh phí các cấp Hội phụ nữ vận động được là 297,695 tỷ đồng tương đương gần 1 triệu phần quà.

Hội LHPN Việt Nam với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được Hội LHPN các cấp triển khai sâu rộng, tạo thành thương hiệu của Hội; đồng thời kiên trì đề xuất bổ sung nội dung “Bình đẳng giới” vào hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới. Hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đẩy mạnh, dư nợ đạt trên 127,2 nghìn tỷ đồng cho trên 2,66 triệu hộ vay; có 198.575 chi, tổ phụ nữ có hoạt động tiết kiệm, dư nợ trên 5,5 nghìn tỷ đồng cho hơn 1,65 triệu phụ nữ vay; giúp 387.955 phụ nữ nghèo; hỗ trợ thành lập 67 hợp tác xã, 535 tổ hợp tác/tổ liên kết; hỗ trợ, phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trên 114 nghìn lao động nữ; các cấp Hội đã trồng và duy trì được gần 6,3 triệu cây xanh… cải thiện môi trường nông thôn. Trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” tiếp tục thực hiện góp phần phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, địa phương, TW Hội đã tổ chức Diễn đàn “Phụ nữ khởi nghiệp 4.0”, xây dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2022-2030”…

Ảnh minh hoạ: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La

Bên cạnh đó, Hội cũng tập trung hoạt động xây dựng hình ảnh tổ chức, cán bộ chuyên nghiệp, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với việc phát động phong trào “Nét đẹp công sở - Nụ cười công chức giai đoạn 2022-2027”; triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu đề xuất tiêu chí đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhiệm kỳ 2022-2027; đề xuất thành công Giải thưởng Nguyễn Thị Định - Giải thưởng dành tặng cho cán bộ Hội LHPN các cấp có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng TW, Khối phó Khối thi đua điều hành thảo luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện lãnh đạo các tổ chức và các điển hình tiên tiến

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp thống nhất xác định tinh thần nỗ lực, tiếp tục thực hiện tốt giao ước thi đua năm 2022, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 15/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và các Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19”. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

3. Rà soát, kiểm tra thúc đẩy các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

4. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của tổ chức trong năm 2022.

5. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH TW Đảng (khóa XIII), các quy định, quyết định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

6. Tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến xuất hiện trong năm ở tất cả các lĩnh vực, đối tượng trong đoàn viên, hội viên. Công tác khen thưởng đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn và hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, người dân tộc thiểu số. Tránh khen thưởng tràn lan. Tăng cường học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình mới, cách làm hay tiêu biểu ở cơ sở.

Các đại biểu cùng nhìn lại các hoạt động nổi bật của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp thời gian qua

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã biểu dương, ghi nhận nỗ lực của các tổ chức: “9 cơ quan trong khối thi đua đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, triển khai đồng bộ hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động”. Ông nhấn mạnh, thông qua công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, 9 cơ quan cùng với sức mạnh tổng hợp của hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân cùng thi đua lao động sản xuất, học tập đóng góp công sức vào thành tích chung của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Qua công tác phòng, chống dịch Covid-19, càng cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên đều có hướng giải quyết, cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh.

Thời gian tới, Khối thi đua cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động; đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục hưởng ứng sự kiện “Tiêm phòng vắc-xin Covid-19”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sản xuất phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19”; khắc phục hậu quả Covid-19 bằng các hoạt động như: triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em mồ côi…

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video