Đề xuất chính sách hỗ trợ bà mẹ chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt nhất cho trẻ nhỏ

28/05/2013
Tọa đàm đề xuất chính sách hỗ trợ bà mẹ chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt và phù hợp nhất cho trẻ nhỏ tại Việt Nam do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức sáng 27/5 tại Hà Nội.

Đây là diễn đàn thảo luận về các sáng kiến, mô hình và đề xuất các hành động chính sách nhằm tuyên truyền, hỗ trợ để các bà mẹ đưa ra những chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt nhất cho trẻ nhỏ thông qua các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương, Trưởng ban Gia đình Xã hội Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai và Viện trưởng Viện Gia đình & Giới Nguyễn Hữu Minh chủ trì tọa đàm. Tọa đàm cũng nhận được sự quan tâm tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Viện Dinh dưỡng, đại diện các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo các ban, đơn vị TW Hội LHPN Việt Nam.

Tọa đàm đề xuất chính sách hỗ trợ bà mẹ chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt và phù hợp nhất cho trẻ nhỏ tại Việt Nam là hoạt động tiếp nối những kết quả nghiên cứu được công bố đầu năm 2013 của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới và Hội LHPN Việt Nam về thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tại một số địa phương của Việt Nam.

Các đại biểu đã được nghe báo cáo thực trạng những bất cập trong việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ từ 7-36 tháng tuổi, giai đoạn trẻ dễ bị suy dinh dưỡng nhất, các biện pháp Hội LHPN Việt Nam đã thực hiện giúp cải thiện dinh dưỡng bổ sung cho trẻ nhỏ. Theo đó, thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tham gia xây dựng, đề xuất các chính sách, có nhiều biện pháp, xây dựng các mô hình hoạt động, câu lạc bộ (CLB), thông qua đó tuyên truyền, vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi, giúp phụ nữ nâng cao hiểu biết, thay đổi thái độ và thực hành nuôi con đúng cách, đủ dinh dưỡng như: CLB “Bà mẹ trẻ”, CLB “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, CLB Nuôi con bằng sữa mẹ, các mô hình làm sữa đậu nành tại địa phương…

Đại diện của Dự án Nuôi dưỡng và Phát triển (Dự án A&T hợp tác với Hội LHPN Việt Nam nhằm cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ thông qua việc tăng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và cải thiện thực hành cho trẻ ăn bổ sung), bà Vũ Thị Hà bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn khi Hội LHPN Việt Nam đã thực hiện cam kết tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động truyền thông, vận động chính sách để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mặc dù Dự án đã kết thúc. Bà Hà hy vọng, với sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của Hội, mô hình phòng tư vấn “Mặt trời bé thơ” (mô hình trọng điểm của Dự án A&T) sẽ tiếp tục duy trì phát triển, trở thành địa chỉ tin cậy tư vấn, cung cấp kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Tại tọa đàm, các đại biểu tham dự đã thảo luận về những biện pháp cụ thể nhằm giúp các bà mẹ chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt và phù hợp nhất cho con mình: tăng cường đầu tư cho công tác chống suy dinh dưỡng, đảm bảo tiếp cận phù hợp về giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng chất lượng cao cho các bà mẹ từ khi mang thai đến khi trẻ được 2 tuổi; xây dựng các mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ bà mẹ sau sinh; trợ cấp sinh đẻ cho phụ nữ nông thôn… Trong dịp này, Hội LHPN Việt Nam cũng đã đưa ra đề xuất chính sách hỗ trợ bà mẹ chọn lựa dinh dưỡng bổ sung tốt và phù hợp nhất cho trẻ nhỏ tại Việt Nam và 8 giải pháp thực hiện chính sách, trong đó tập trung vào 2 nhóm chính: đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nâng cao kiến thức chăm sóc trẻ cho các ông bố, bà mẹ và duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ người mẹ tại cộng đồng.

Tham luận đóng góp cho tọa đàm, bà Trần Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định: vấn đề nổi cộm trong chăm sóc trẻ ở Việt Nam hiện nay là “nghèo đa chiều đối với trẻ” (nghèo vật chất, nghèo sự chăm sóc, chăm lo về sức khỏe, học hành) và cha mẹ xao nhãng trong chăm sóc trẻ (cha mẹ không quan tâm, vô trách nhiệm bỏ mặc trẻ). Những giải pháp thực hiện mà Hội LHPN Việt Nam đưa ra trong tọa đàm hết sức đầy đủ, đúng đắn, thể hiện bề dày kinh nghiệm nhiều năm triển khai hoạt động chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, để đề xuất chính sách được thực thi một cách có hiệu quả, cần một lộ trình chặt chẽ trong đó lựa chọn những vấn đề ưu tiên, trọng tâm, đồng thời cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ nhỏ và xây dựng giải pháp hỗ trợ người bố trong việc hỗ trợ người mẹ chăm sóc trẻ.

Tán thành quan điểm và đề xuất của đại biểu tham dự tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đồng thời bày tỏ sự cảm ơn các bộ, ngành đã đồng hành cùng Hội thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em thời gian qua. Bà cũng nhấn mạnh: đã đến lúc chúng ta cần sự phối hợp của Nhà nước, các cấp, các ngành, các tổ chức đòan thể, tổ chức xã hội, kinh tế, các bà mẹ và thành viên gia đình để chung tay góp sức đấu tranh chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Trong đó phải nâng cao vai trò trách nhiệm người mẹ như là nhân tố quyết định trong việc chọn lựa cách thức dinh dưỡng tốt và phù hợp nhất cho trẻ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch khẳng định: Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia đề xuất và xây dựng chính sách, phối hợp hành động với các cơ quan, tổ chức hữu quan, đồng thời sẽ tăng cường vai trò là người vận động nâng cao nhận thức của phụ nữ, người đồng hành và bảo vệ việc thực hiện quyền nuôi con của phụ nữ, trong đó có quyền chọn lựa cách thức dinh dưỡng tốt và phù hợp nhất cho con mình.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video