Đi đầu trong công tác phối hợp thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

12/09/2009
Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 264.890 hội viên phụ nữ, đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn sự bình yên cuộc sống trong cộng đồng dân cư.

Trong những năm qua, những biến động về kinh tế, đã tác động không nhỏ đến đời sống của nhân dân, tuy nhiên đại đa số phụ nữ trong tỉnh luôn luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo, tham gia tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Quán triệt tinh thần Quyết định 521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 16 của UBND tỉnh về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong 04 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN) đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh với các hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy; phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; các tệ nạn xã hội và phòng, chống cháy nổ,… góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với lực lượng công an các cấp tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật để mọi người nắm được qua điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước về phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn kết giữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức với công tác vận động gia đình hội viên phụ nữ ký cam kết xây dựng gia đình không có người nghiện ma tuý và vi phạm pháp luật. Từ năm 2004 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã mở được 24 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tệ nạn xã hội và công tác “quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội,… cho trên 1.320 lượt cán bộ Hội phụ nữ các cấp; tổ chức được 32 lớp tập huấn nâng cao nhận thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho gần 1.580 cán bộ Hội các cấp và 216 chủ quán và tiếp viên có nguy cơ nảy sinh các tệ nạn xã hội; mở 22 điểm truyền thông về công tác phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS cho trên 1.500 đối tượng là nam giới, và hội viên phụ nữ,…

 Song song với công tác tuyên truyền, trong những năm qua Hội LHPN tỉnh đã trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nhiều mô hình như “gia đình hội viên phụ nữ không có người mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật” tại tổ phụ nữ 21 và 12 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi với trên 190 gia đình tham gia; xây dựng 04 câu lạc bộ “Phụ nữ với công tác phòng, chống tội phạm” ở hai điểm thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) và thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành) với hơn 200 chị tham gia và thiết lập 02 tủ sách cho 02 câu lạc bộ nhằm nâng cao kiến thức và cung cấp thông tin về kinh tế- xã hội, chăm sóc sức khoẻ, kiến thức pháp luật,… cho cán bộ, hội viên phụ nữ ở các điểm. Riêng câu lạc bộ  thị trấn Chợ Chùa đã phát động chị em đóng góp thêm vào tủ sách của câu lạc bộ nâng cao số lượng dầu sách, phát huy tốt hiệu quả của các tủ sách.

Ngoài ra, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình điểm khác như “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”; “Tổ phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai nghiện”,… tại phường Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi) những mô hình này đã được nhiều chị em hưởng ứng, tham gia và đang được triển khai nhân rộng. 

Với những kết quả đã đạt được qua 04 năm phối hợp thực hiện Quyết định 521, đã có 25 lượt tập thể, cá nhân của các cấp hội phụ nữ được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phòng, chống tội phạm. 

Theo Lam Uyên (báo Quảng Ngãi)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video