Điểm tin tuần

21/03/2007
Tin trong nước

Triển lãm tranh của 30 nữ hoạ sỹ tại Huế

 

NĐBND 8/3 - Triển lãm do Hội LHPN Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh và Trường ĐH Nghệ thuật Huế tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

 

Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm nghệ thuật được phác họa trên nhiều chất liệu phong phú, đa dạng như: sơn dầu, sơn nước, giấy dó, bột màu, in gỗ, in thạch cao, lụa, màu sáp, hoa lá ép… của các nữ hoạ sỹ Phan Kim Chi, Nguyễn Thị Hải Hoà, Ngô Lan Hương, Võ Thị Quỳnh, Tô Trần Bích Thuý… ca ngợi quê hương đất nước, về cuộc sống hiện đại, về người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang…

 

Trí thức nữ trở thành lực lượng lao động trí tuệ hùng hậu của đất nước.

 

Tạp chí GĐ &TE kỳ 1/2007: Chiếm 37% trong tổng số những người có trình độ cao đẳng, đại học của cả nước, đội ngũ nữ trí thức có mặt ở hầu hết các ngành và lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong 144 ngành đào tạo mã cấp III, nữ tiến sỹ đã được đào tạo ở 102 ngành. Năm 2006 đã có 4 nữ nhà giáo được phong giáo sư, phó giáo sư. Ngay tại Trường Đại học Bách khoa, số liệu mới nhất cho thấy có 3/42 giáo sư; 30/136 phó giáo sư; 91/347 tiến sỹ; 224/346 thạc sỹ là nữ. Tại Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia (năm 2005) đã có 68/326 nữ trí thức tham gia lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên. Riêng trong ngành Giáo dục, lực lượng lao động nữ đông đảo nhất (chiếm 70%), trong đó số giảng viên đại học nữ chiếm 40,8%; nữ giáo viên cao đẳng chiếm 48,7%. Trong số 27,31% tổng số đại biểu Quốc hội là nữ tại Quốc hội khoá XI, năm 2005 nữ đại biểu có trình độ đại học chiếm 69,12%; giáo sư 0,74%, phó giáo sư 1,47%, tiến sỹ 5,15% và thạc sỹ là 12,5%.

 

Quảng Ngãi: 24.178 phụ nữ nghèo được vay vốn

 

LĐXH 11/3: 134 tỷ đồng là con số 24.718 phụ nữ tỉnh Quãng Ngãi ở 179/180 xã, phường, thị trấn thuộc 14 huyện/thành phố trong tỉnh được vay vốn phát triển sản xuất. Bình quân mỗi hộ được vay 6 triệu đồng. Kết quả, sau 3 năm thực hiện hoạt động uỷ thác, toàn tỉnh đã có 15.000 hội viên vay vốn làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có tích luỹ.

 

Ra mắt Quỹ “Lá trầu” - giải thưởng thơ nữ đầu tiên

 

ANTĐ 15/3 - Tháng 4 này, Nhà xuất bản Phụ nữ và Công ty Eva sẽ ra mắt Quỹ “Lá trầu” - giải thưởng thơ nữ đầu tiên sẽ được ra mắt tại Hà Nội. Quỹ sẽ tài trợ để in ấn, giới thiệu cho 5 tác phẩm, tác giả thơ nữ đặc sắc trong năm 2007, sau đó sẽ chọn một tác giả và tác phẩm để tặng thưởng. Dự kiến giải thưởng khởi điểm trị giá 25 triệu đồng.

 

25,2% trẻ bị suy dinh dưỡng

 

GD&TĐ 13/3 – Đây là con số mới nhất về tỷ lệ suy dinh dưỡng ở Việt Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Theo đó, từ năm 2001-2005, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở nước ta giảm khá nhanh và bền vững (từ 31,9% xuống còn 25,2%). Tuy nhiên, theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm, Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng kép về suy dinh dưỡng (tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi còn cao, có sự chênh lệch giữa các địa phương…). Bên cạnh gánh nặng về suy dinh dưỡng, Việt Nam còn phải đối mặt với tình trạng thừa cân béo phì – nguyên nhân làm gia tăng các bệnh mạn tính.

 

Nhận thức của người dân về bạo lực gia đình còn hạn chế

 

Tạp chí GĐ&TE kỳ1/2007: Với 900 bảng hỏi, 116 phỏng vấn sâu, 54 thảo luận nhóm, Nghiên cứu gần đây của Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình & môi trường trong phát triển (CGFED) phối hợp với Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tiến hành tại 6 tỉnh/thành phố cho thấy, nhìn chung nhận thức của người dân về bạo lực gia đình còn hạn chế. Mức độ nghe nói đến bạo lực gia đình tăng tỷ lệ thuận với trình độ học vấn: học vấn càng cao thì nghe nói và biết đến bạo lực gia đình càng nhiều và ngược lại; càng vào miền Đông Nam bộ thì tỉ lệ người dân nghe đến bạo lực gia đình càng ít. Nếu như ở Hà Nội là 76% thì ở Trà Vinh, con số này chỉ có 33%. Đặc biệt là nam giới có tỷ lệ nghe nói đến bạo lực gia đình nhiều hơn phụ nữ: 63,4% so với 47,6%. Và có đến 19% nam giới và 31% nữ giới tại các địa bàn nghiên cứu không biết gì đến bạo lực gia đình.

 

Nghiên cứu cũng cho thấy, các kênh thông tin người dân nghe nói đến bạo lực gia đình phổ biến hơn cả là qua các phương tiện thông tin đại chúng (56,3%), chính quyền, đoàn thể (9,9%), bạn bè (4,2%) và gia đình, người thân là 3,8%.

 

Tin thế giới

 

Ngày càng nhiều phụ nữ châu Á nắm giữ những vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh

 

PNVN 14/3 – Báo cáo của tổ chức Grant Thornton International, tình hình tham gia của phụ nữ vào các vị trí điều hành doanh nghiệp tại các khu vực châu Á được cải thiện đáng kể với gần 70% hoạt động kinh doanh có sự tham gia của phụ nữ ở những vị trí cao, trong khi tỷ lệ trên ở châu Âu chỉ là hơn 50%.

 

Đổi thay lớn cho nữ giới Chilê

 

NĐBND 12/3 - Dưới sự lãnh đạo của nữ Tổng thống Bachelet, phụ nữ Chilê đang có những bước tiến lớn về quyền lợi chính trị, kinh tế và được bảo vệ chống lại nạn bạo hành gia đình.

 

Kể từ ngày nhậm chức, Tổng thống Bachelet đã làm tất cả những gì có thể vì quyền lợi của phụ nữ, nhất là vấn đề bình đẳng giới. Bà đã đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích phụ nữ tham gia chính trường nhằm tạo nên một xã hội bình đẳng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ có công ăn việc làm và có thời gian chăm sóc gia đình…

 

Vì vậy, sau một năm cầm quyền, vị nữ Tổng thống đầu tiên ở đất nước Nam Mỹ này đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri cùng giới.

 

Rwanda có tỷ lệ nữ nghị sỹ cao nhất

 

IPU/TTO 10/3: Theo thống kê của Liên minh nghị viện thế giới, đất nước đến từ châu Phi Rwanda tiếp tục xoán ngôi đầu bảng về số lượng phụ nữ tham gia vào các cơ quan lập pháp với tỷ lệ 48,8% năm 2006. Đứng hàng tiếp theo là Thuỵ Điển (47,3%) và Costarica (38,6%). Xét về tổng thể, các nước Bắc Âu là khu vực có phong trào nữ quyền mạnh với tỷ lệ trung bình phụ nữ tham gia Quốc hội năm 2006 tăng 40,8% so với năm trước.

 

Vẫn tồn tại tình trạng bất bình đẳng giới trong lao động

 

LĐXH 11/3: Báo cáo của Tổ chức Lao động thế giới (ILO) công bố ngày 7/3 cho biết mặc dù ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, nhưng hầu hết những công việc của họ có mức lương thấp và trong trường hợp cùng đảm nhận một công việc thì lương của họ cũng thấp hơn các đồng nghiệp nam. Tỷ lệ phụ nữ biết chữ tại khu vực Nam và Tây Á, Hạ Xa-ha-ra của châu Phi và A-rập là thấp nhất thế giới.

 

Báo cáo cũng cho biết phụ nữ dường như bị dễ thất nghiệp hơn nam giới, đặc biệt là tầng lớp người nghèo, với mức sống dưới 1 USD/ngày.Hiện lĩnh vực dịch vụ đang thu hút nhiều phụ nữ tham gia lao động hơn các ngành khác. Tuy nhiên, kể cả trong những ngành này thì nam giới vẫn thường được trả lương cao hơn. Theo ILO, nguyên nhân chủ yếu là do một số Công ty không có tổ chức công đoàn nên phụ nữ ít có khả năng thương lượng và cơ hội cải thiện thu nhập.

 

Tân Tổng Thư ký LHQ: Bạo hành phụ nữ không suy giảm ở mọi châu lục, quốc gia

 

ANTĐ 8/3 – Đó là phát biểu của Tân Tổng Thư ký LHQ Ban Ki moon trong thông điệp đưa ra ngày 8/3 năm nay. Theo ông, ở hầu hết các nước, phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử từ vị trí ra quyết định; thù lao thiếu tương xứng với lao động; trẻ em gái và phụ nữ chiếm đa số trong những người không được đến trường và mù chữ… Tồi tệ nhất là tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn không hề suy giảm ở mọi châu lục, quốc gia và mọi nền văn hoá.

 

Ông Ban Ki moon cam kết rằng LHQ sẽ làm tất cả những gì đề có thể thực hiện được bình đẳng giới, tăng cường năng lực, vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái.


Gương mặt trong tuần

 

Sắc sảo, bản lĩnh, lấp lánh vẻ đẹp trí tuệ, những nữ doanh nhân thời hội nhập (WTO) đã không ngừng tiến công trong thời đại “thương trường là chiến trường” mang những sản phẩm thương hiệu Việt ra “trình làng” khắp bốn biển năm châu. Không những thành công trên thương trường, họ còn luôn giữ lửa cho tổ ấm gia đình. Họ - những “Bông hồng vàng” hương sắc vẹn toàn đã toả sáng lung linh trong ngày hội tôn vinh các nữ doanh nhân tiêu biểu 2006.

 

* Hạnh phúc chính là chinh phục những đỉnh cao trong cuộc sống

 

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đức Thành Lê Hải Liễu đã tâm sự như vậy tại Lễ trao giải Bông hồng vàng do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay. Đối với chị, Bông hồng vàng là giải thưởng đầy ý nghĩa, là động lực thôi thúc chị vươn lên. Trải qua bao thăng trầm, giờ đây trong tay chị đã có gần 1000 công nhân. Sản phẩm của Công ty đã có mặt trên 40 quốc gia trên thế giới. Dự định của chị sẽ xây dựng thêm một nhà máy mới quy mô 10 ha tại Khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương, chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Đẩy mạnh thương hiệu đồ chơi cho trẻ em mang tên Win Win Toys cũng là một trong những chiến lược trọng tâm của công ty trong một tương lai gần.

 

* Nụ cười và nước mắt

 

Giờ đây, cầm chiếc cúp vàng trên tay, vinh quang ngập tràn song chị không thể quên buổi đầu khởi nghiệp đầy gian khó. Từ một ngân hàng bên bờ vực phá sản, doanh nghiệp của chị Trần Thị Việt Thu, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Gia Định đã trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư. Để có vốn điều lệ 500 tỉ đồng, mấy ai biết rằng, chị đã trải bao đêm thức trắng. 13 năm trước, chị về Ngân hàng Gia Định trong điều kiện tổn thất lên đến 63 tỉ đồng, vốn điều lệ là 20,1 tỉ đồng, trong đó vốn khống đã là 19,6 tỉ đồng.

 

Để cứu Ngân hàng Gia Định, Ngân hàng Nhà nước cho vay khẩn cấp 26 tỉ đồng, 16 Ngân hàng thương mại trên địa bàn T.P Hồ Chí Minh góp vốn 25,5 tỉ đồng. Nhưng cũng chỉ “cứu nguy” trả một phần cho khách hàng lên đến 82 tỉ đồng. Áp lực trả tiền cho khách hàng, giải quyết lương cho cán bộ, công nhân viên, đối ngoại tìm sự hợp tác, giúp đỡ, đặc biệt là phương thức đưa ngân hàng hoạt động ổn định. Tất cả dồn lên vai người phụ nữ trẻ. Mặc dù vậy, chị đã chiến thắng.

 

* Gia đình - bến bờ an lành không gì thay thế được

 

Chị Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thung lũng vua, người lần thứ hai liên tiếp giành Giải thưởng bộc bạch: “Tôi luôn duy trì bữa cơm tối trong gia đình. Tôi nghĩ rằng sự cần cù, chăm chỉ và sáng tạo sẽ đem đến thành công cho mỗi người. Thế mạnh này ai cũng có nhưng nếu ai chịu hy sinh sở thích khác để dành sự cần cù trong công việc thì người đó sẽ chiến thắng. Gia đình tôi, mỗi người đều có công việc riêng nhưng chưa bao giờ tôi thuê người giúp việc và mỗi buổi tối, bên mâm cơm đều có sự hiện diện của cả gia đình”. Người phụ nữ “hai trong một”, không những “điều hành, quản lý” gia đình thông suốt mà còn đảm đương Công ty với tổng số vốn lên tới 30 triệu USD.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video