Điểm tựa cho phụ nữ khuyết tật

17/08/2008
Từ sáng kiến của phụ nữ thuộc các nhóm tự lực CLB Phụ nữ khuyết tật (PNKT) Hà Nội ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14-4-2006 với tên gọi CLB Hoà nhập của PNKT Hà Nội. CLB đang từng bước phấn đấu trở thành điểm tựa tin cậy của chị em.

Muôn nỗi khó khăn

Tại Hội thảo Phụ nữ khuyết tật và sự phát triển đất nước, đại biểu PNKT của 14 tỉnh, thành đã giãi bày những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày cũng như trong kinh doanh - sản xuất, tìm biện pháp khắc phục và tiến tới thành lập các CLB để giúp chị em nâng cao năng lực, cải thiện cuộc sống... Trên thực tế, PNKT gặp khó khăn gấp 3-4 lần so với người bình thường. Khó khăn về sinh hoạt, không việc làm, mặc cảm giới tính và khuyết tật đã khiến nhiều chị em gần như bị quên lãng ngay trong gia đình mình. Nhiều gia đình cho rằng, chỉ cần cho người khuyết tật được ăn uống đủ, ở sạch sẽ là được, không cần phải đầu tư học hành... Ra ngoài xã hội, PNKT bị nhìn ngó, dè bỉu   vì thế họ rất mặc cảm. Nhiều chị tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được việc làm. Trong lĩnh vực tình yêu, hôn nhân, gia đình, PNKT cũng chịu nhiều thiệt thòi. Cứ 10 nam khuyết tật thì 9 có gia đình. Nhưng phải 100 nữ khuyết tật mới có 1 chị có gia đình. PNKT có được người chồng, người yêu là rất khó. Nhiều khi vì mặc cảm, PNKT cho rằng người tỏ tình không chân thành, lừa dối. Điều nhầm lẫn này đã tước đi cơ hội hạnh phúc của không ít chị em. Nhiều chị lại hy sinh hạnh phúc riêng vì e ngại sự kỳ thị của cộng đồng. Mong ước có gia đình đã khó, có con còn khó hơn. Chị Phạm Thị Thuỷ (khuyết tật vận động, Hội NKT Ba Vì, tỉnh Hà Tây) nói: Hiện nay xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn, hôn nhân cho NKT nhiều hơn và công khai hơn. Nhờ vậy, chị Thuỷ và một số chị em đã dũng cảm giành lấy quyền có con (đơn thân). Phụ nữ thực hiện thiên chức của mình đã vất vả, PNKT càng khó khăn. Hơn bất cứ ai, PNKT rất cần được chia sẻ, trợ giúp để vượt qua khó khăn, tìm việc làm, tạo dựng hạnh phúc và thành công trong cuộc sống

... và ước mong hoà nhập

Chị Trần Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội NKT thành phố Đà Lạt cho biết: Năm 2003, PNKT Đà Lạt họp nhau lại, tự dạy nghề thêu đan, làm đồ mỹ nghệ Lúc bấy giờ rất khó khăn, chúng tôi đã phải vào các vườn xin rau để ăn hằng ngày. Cứ kiên trì từng chút một, dần dần tổ hợp của chúng tôi trở nên vững mạnh. Được Hội LHPN thành phố khuyến khích, giúp đỡ, tháng 3-2007, chúng tôi chính thức thành lập CLB PNKT. Kinh nghiệm của chúng tôi là: Cứ kiên trì thì khó khăn nào cũng vượt qua. Hiện chị em khuyết tật Đà Lạt sống ổn định, nhiều chị thành công trong cuộc đời.

Hội NKT huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) đã đi vào hoạt động từ 4 năm nay. Chị Đinh Thị Đào (khuyết tật chân, ở xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo) cho biết: Hội NKT huyện Vĩnh Bảo hiện có 130 thành viên, trong đó 80 là nữ. Chị em khuyết tật đều có cuộc sống ổn định, thu nhập khá. Nhiều chị không tự di chuyển được nhưng vẫn là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, thu nhập hằng tháng 5-7 triệu đồng, ít nhất là 900 ngàn đồng. Đó là nhờ chúng tôi đã trợ giúp, tư vấn cho nhau. Tham dự Hội thảo Phụ nữ khuyết tật và sự phát triển đất nước, chúng tôi muốn tìm hiểu kinh nghiệm thành lập CLB của PNKT Hà Nội để hỗ trợ chị em nhiều hơn trong cuộc sống, sinh hoạt, thực hiện đúng chính sách về người khuyết tật.

Được sự chỉ đạo của Hội LHPN Hà Nội, CLB Hoà nhập của PNKT Hà Nội - mô hình đầu tiên của PNKT - thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt với nhiều nội dung bổ ích và thiết thực như giao lưu, tham quan dã ngoại, toạ đàm, tập huấn giúp chị em nâng cao kiến thức, năng lực. Qua các hoạt động này, CLB đã đáp ứng phần nào nhu cầu được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật: Sức khoẻ, kỹ năng giao tiếp, nâng cao sự hiểu biết trong các lĩnh vực giáo dục, phục hồi chức năng, tìm và tạo việc làm Chị Nguyễn Hồng Oanh, Chủ nhiệm CLB cho biết: Từ khi có CLB, chị em được hỗ trợ về mặt tinh thần rất nhiều. Tại các buổi sinh hoạt, chị em được tìm hiểu về nữ công, kỹ năng giao tiếp trong gia đình, xã hội, kỹ năng sống, cách tiếp cận môi trường, tiếp cận rào cản vô hình - hữu hình, được đi tham quan, dã ngoại Các hoạt động này thiết thực, phù hợp với mong muốn, vì vậy số chị em tham gia sinh hoạt CLB ngày càng nhiều. Dù còn rất nhiều khó khăn, các thành viên của CLB vẫn miệt mài phấn đấu, tự hoàn thiện và trợ giúp lẫn nhau. Hy vọng rằng trong tương lai gần, cùng với sự phát triển của xã hội, đất nước, PNKT sẽ có vị thế xứng đáng nhờ nỗ lực của bản thân và sự trợ giúp của cộng đồng.

Linh Chi (Hà Nội Mới)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video