Điện chia buồn

08/10/2009
Được tin trận động đất ngày 30/9/2009 tại In-đô-nê-xi-a đã gây ra nhiều thiệt hại về người và của cho người dân tỉnh Tây Xu-ma-tơ-ra, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà đã thay mặt ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam gửi điện chia buồn tới Hội đồng Quốc gia Phụ nữ In-đô-nê-xi-a. Trang Web xin đăng toàn văn bức điện này

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2009

 

ĐIỆN CHIA BUỒN

 

Gửi: Hội đồng Quốc gia Phụ nữI n-đô-nê-xi-a

 

 

Được tin trận động đất nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Tây Xu-ma-tơ-ra, In-đô-nê-xi-a ngày 30-9-2009 đã gây ra những thiệt hại to lớn về người và của cho nhân dân trong vùng, Hội LHPN Việt Nam xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân và gia đình họ, tới phụ nữ và nhân dân vùng bị nạn trước những tổn thất, mất mát, đau thương do trận động đất vừa qua gây ra.

Trận động đất kinh hoàng này đã làm hơn 1.000 người bị thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và bị vùi lấp trong đống đổ nát, hàng nghìn ngôi nhà, trường học, bệnh viện, công sở bị hư hỏng hoặc sụp đổ, tác động nghiêm trọng đến đời sống và môi trường của người dân nơi đây.

Chúng tôi mong rằng, với những nỗ lực không ngừng của chính phủ và nhân dân In-đô-nê-xi-a, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhân dân In-đô-nê-xi-a sẽ sớm vượt qua được những khó khăn này, khắc phục những thiệt hại do trận động đất gây ra và sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

  

 

TM. Đoàn Chủ tịch

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video