ĐIỆN CHIA BUỒN

23/12/2011
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin đồng chí Kim Jong Il - Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên đã từ trần.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

ĐIỆN CHIA BUỒN

 

Kính gửi:Đ/c Ro Song Sil

Chủ tịch Hội Phụ nữ Dân chủ Triều Tiên

 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và toàn thể phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin đồng chí Kim Jong Il - Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng Tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên đã từ trần. Qua đồng chí và Hội Phụ nữ dân chủ Triều Tiên, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và phụ nữ Triều Tiên lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi đột ngột của đồng chí Kim Jong Il.

 

Sự ra đi của đồng chí Kim Jong Il là sự mất mát vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Lao động Triều Tiên đứng đầu là Tổng Bí thư Kim Jong Il, nhân dân Triều Tiên đã vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa cường thịnh, phụ nữ Triều Tiên đã đạt được những mục tiêu quan trọng về bình đẳng và phát triển.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng nhân dân Triều Tiên sẽ vượt qua mất mát đau thương to lớn này, tiếp tục nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước theo như mong đợi của đồng chí Kim Jong Il.

 

Hội LHPNVN xin bày tỏ lòng thành kính trước anh linh đồng chí Kim Jong Il.

 

Trân trọng

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video