Điện thăm hỏi

16/05/2008
Được tin trận động đất gây tổn thất nặng nề về người và tài sản tại miền Tây Nam Trung Quốc, đặc biệt là tại tỉnh Tứ Xuyên, thay mặt Hội LHPNVN, ngày 16/5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN đã có Điện thăm hỏi, chia buồn, cảm thông sâu sắc đối với phụ nữ, nhân dân các vùng bị nạn, nội dung Điện như sau:

Kính gửi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa

 

Chúng tôi vô cùng bất ngờ và xúc động được tin trận động đất ngày 12/5 vừa qua tại miền Tây Nam Trung Quốc, đặc biệt tại tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra những tổn thất hết sức nặng nề về người và của cho nhân dân Trung Quốc. Trận động đất đã làm hàng chục nghìn người chết và mất tích, hàng trăm nghìn người bị thương và mất nhà cửa, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Trận động đất cũng đã gây tê liệt giao thông và thông tin liên lạc ở tỉnh Tứ Xuyên và các vùng lân cận, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân vùng bị nạn.

Qua các phương tiện thông tin truyền thông, phụ nữ Việt Nam rất đau lòng trước những tổn thất to lớn mà trận động đất đã gây ra, những hình ảnh người mẹ mất con, em bé mất cha mẹ v.v… Đây thực sự là nỗi đau và nỗi mất mát không gì có thể bù đắp nổi, không chỉ đối với nhân dân vùng bị nạn, mà còn với toàn thể nhân dân Trung Quốc.

Thay mặt phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới nhân dân tỉnh Tứ Xuyên và gia đình những người bị nạn lời chia buồn sâu sắc.

Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong công tác cứu trợ và khắc phục những hậu quả sau trận động đất. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, sự tương thân tương ái của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nhân dân các vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục những tổn thất nặng nề do trận động đất vừa gây ra và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video