Điện thăm hỏi

20/05/2008
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2008
Kính gửi: Liên đoàn các Vấn đề Phụ nữ My-an-ma

Nhân dân và Phụ nữ Việt Nam vô cùng bàng hoàng và đau xót trước những thiệt hại vô cùng to lớn về người và của do trận bão Nargis vừa qua đã gây ra cho nhân dân My-an-ma. Trận bão khủng khiếp đó đã làm trên một trăm ngàn người chết và mất tích, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa , dịch bệnh đe doạ và cuộc sống lâm vào tình cảnh khó khăn.

 

Cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xin gửi đến các bạn tình đoàn kết, lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương và tổn thất to lớn mà các bạn đang phải gánh chịu.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng Quốc tế đã và đang làm hết sức mình để sớm khắc phục những hậu quả nặng nề do trận bão gây ra. Chúng tôi mong rằng nhân dân, phụ nữ và trẻ em My-an-ma sẽ vượt qua được mọi khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.


                                    TM. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam

                                                        Chủ tịch

 

 

 

                                          Nguyễn Thị Thanh Hoà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video