Điều trị bệnh lao

24/03/2006
Nguy hiểm của việc bỏ dở điều trị và làm thế nào để biết đã điều trị khỏi bệnh lao?

      Nguy hiểm của việc bỏ dở điều trị

 

-Nếu người bệnh bỏ dở điều trị giữa chừng bệnh sẽ không khỏi và mau chóng trở nên nặng hơn, phải chữa lại từ đầu và lần chữa sau sẽ khó chữa hơn lần trước

-Dễ làm cho vi trùng lao kháng thuốc

-Tiếp tục làm lây bệnh cho người khác trong gia đình và cộng đồng

 

Làm thế nào để biết đã điều trị khỏi bệnh lao

 

-Uống thuốc được 2 hoặc 3 tháng phải thử lại đờm

-Mặc dù thấy hết các triệu chứng và sức khoẻ khá hơn, vẫn phải tiếp tục dùng thuốc đủ 8 tháng.

-Chỉ được coi là khỏi bệnh khi đã điều trị đủ thời gian và có kết quả xét nghiệm đờm âm tính 2 lần hoặc hơn trong giai đoạn điều trị củng cố

Hội LHPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video