Đoàn đại biểu nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo thăm T.W Hội LHPN Việt Nam

22/04/2008
Trong chuyến thăm thủ đô Hà Nội nhân ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 22/4/2008, Đoàn đại biểu nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo, đại diện cho hơn 20 nghìn nữ tín đồ Đạo phái đã đến thăm T.W Hội LHPNVN. Phó Chủ tịch Hội LHPNVN H’Ngăm Niê KĐăm đón và tiếp Đoàn.

Cao Đài Minh Chơn Đạo được thành lập năm 1928 với 50 Thánh thất thuộc các tỉnh: Sa Đéc, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Phát huy truyền thống “Phụng Đạo – yêu nước”, “Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà”, nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đã không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức mọi mặt, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị do T.W Hội LHPNVN, các cấp Hội LHPN đề ra. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đã có hàng nghìn hộ được công nhận gia đình văn hoá, gia đình hiếu học tiêu biểu…Tổng kết công tác từ thiện năm 2007, các tín đồ Đạo phái đã đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết và các hoạt động khác với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.


Phát biểu ý kiến với Đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch T.W Hội LHPNVN, Phó Chủ tịch H’Ngăm Niê KĐăm đã biểu dương những nỗ lực của nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương. Phó Chủ tịch mong muốn, phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nữ phái Cao Đài Minh Chơn Đạo tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch xin hứa tiếp thu ý kiến của Đoàn, đề đạt với Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPNVN quan tâm hơn tới phong trào phụ nữ tại cơ sở; chăm lo hơn nữa tới cuộc sống của đồng bào có đạo, đặc biệt là chị em nghèo vùng sâu, vùng xa nơi tận cùng của Tổ quốc.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video