Đoàn cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính thăm làm việc với Quỹ Tình Thương

04/10/2010
Vừa qua, đoàn đại biểu đại diện Vụ tài chính ngân hàng (Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Vụ chính sách thuế, Vụ chế độ kế toán (Bộ Tài chính) đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của Quỹ Quỹ Tình Thương (TYM).

Để tìm hiểu tình hình hoạt động thực tế tại cơ sở, đoàn đã đến thăm cụm 51 tại thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia các hoạt động của cụm trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, các thành viên trong đoàn đều nhận thấy sự nề nếp trong tổ chức và đánh giá cao hoạt động của Quỹ tại cơ sở. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ, giải thích với chị em trong cụm về các chính sách thuế cũng như sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc thực hiện các chính sách liên quan tại địa phương.

Sau buổi họp cụm, đoàn cũng dành thời gian đến thăm gia đình thành viên Nguyễn Thị Lập. Thăm quan xưởng mộc của gia đình và lắng nghe câu chuyện về cuộc sống của chị Lập, các thành viên trong đoàn đều vui mừng trước những đổi thay trong đời sống gia đình chị với  những nỗ lực vượt khó của hai vợ chồng chị. Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính) đã trao món quà nhỏ và chúc gia đình ngày càng phát triển với sự hỗ trợ bền bỉ và hiệu quả của Quỹ TYM.

Kết thúc chuyến thực địa, các thành viên trong đoàn đều ấn tượng trước sự tận tụy của cán bộ Quỹ, sự nỗ lực của chị em thành viên và hiệu quả chung mà chương trình mang lại cho cộng đồng. Đoàn đánh giá cao ý tưởng tổ chức chuyến thực địa của Quỹ TYM và hi vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều cơ hội cho cán bộ các bộ, ngành trực tiếp quan sát và tiếp xúc với thành viên Quỹ để hiểu sâu hơn về hoạt động của Quỹ nói riêng và ngành Tài chính vi mô nói chung.

Trần Thị Ngọc Hà
TYM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video