Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ trẻ em

08/06/2005
Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, thậm chí sau đó bị sát hại rất đau lòng, gây lo lắng, nhức nhối trong xã hội.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó một phần do nhiều gia đình chưa quan tâm quản lí, bảo vệ con cái, chưa thường xuyên dạy bảo con em biết cách tự bảo vệ để khỏi bị xâm hại; đôi khi gia đình và các bậc cha mẹ còn thiếu cảnh giác để con em rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.


Để góp phần ngăn chặn tình trạng trên, ngày 4/6/2005, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có Công văn số 551/CV-ĐCT gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong cả nước:

 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các bậc cha mẹ có biện pháp thường xuyên quan tâm, quản lí, bảo vệ con cái, tuyệt đối không để con ở nhà, đi chơi một mình, nhất là các em bé gái.

 

- Tổ chức hướng dẫn cho các bà mẹ kiến thức nuôi dạy con biết cách tự bảo vệ khi bị xâm hại.

 

- Phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng lên án và có biện pháp xử lí nghiêm minh các đối tượng có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video