Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

29/07/2013
Chiều 27.7, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã gặp mặt hơn 300 nữ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI tại Trung tâm Hội nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết, Bùi Thị Hoà, Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thu Hà và các đồng chí Ủy viên ĐCT TW Hội. Các đồng chí là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ X: đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ; Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Hòa Bình;  Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng.... Cùng dự còn có đại diện Ban Dân vận TW, Ban Tổ chức TW Đảng...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng trong sự nghiệp phát triển của đất nước “Trong những năm qua, các tầng lớp phụ nữ ở mọi vùng miền trong cả nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của đất nước”. 

 Ảnh minh họa
Chủ tịch tin tưởng rằng, với vai trò đại diện nữ CNVCLĐ - lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ Việt Nam, chị em sẽ triển khai có hiệu quả phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI gắn với Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam phù hợp với địa phương, đơn vị, nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Chủ tịch cũng cảm ơn sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN đối với phong trào của nữ CNVCLĐ, đồng thời bày tỏ mong muốn sự phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày càng hiệu quả, bền chặt vì mục tiêu chung phát triển đất nước, bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ. Chủ tịch chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cảm ơn Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức buổi gặp đầy ý nghĩa này. Đồng chí cũng mong muốn, sự phối hợp giữa 2 tổ chức ngày càng chặt chẽ từ TW đến cơ sở vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Thanh Hòa và lãnh đạo Tổng Liên đoàn chụp ảnh với các nữ đại biểu.

Tham dự buổi gặp mặt, các nữ đại biểu đều bày tỏ xúc động và ghi nhận sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam đến nữ CNVCLĐ. Thay mặt các nữ đại biểu dự buổi gặp mặt, một số đại biểu mong muốn Hội LHPN Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu chính sách, tạo nhiều cơ hội cho nữ CNVCLĐ tham gia đóng góp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để có nhiều hơn nữa chế độ, chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển… Các nữ đại biểu cũng tin tưởng vào sự phối hợp ngày càng bền chặt giữa Hội LHPN Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video