Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

29/09/2011
Sáng 28/9/2011, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà – Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã có cuộc làm việc về tình hình thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2011 với đoàn công tác của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm dẫn đầu.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí là Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban, đơn vị của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và TW Hội LHPN Việt Nam.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động những tháng đầu năm 2011, nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong những tháng cuối năm. Báo cáo đã thể hiện rõ sự nỗ lực của Hội trong việc tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Hội LHPN Việt Nam khoá X: tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời nghiên cứu vận dụng, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết vào việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động Hội nhiệm kỳ tới; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-TW của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tham gia góp ý kiến xây dựng luật pháp, chính sách, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, tập trung chỉ đạo Đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện…; củng cố tổ chức Hội, tăng cường các hình thức tập hợp hội viên, mở rộng, xây dựng, tổ chức Hội theo tinh thần “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”…

 Ảnh minh họa

Cũng nhân dịp này, TW Hội LHPN Việt Nam và Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Hội; về công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể; công tác cán bộ nữ, thực trạng cán bộ nữ tham gia vào các vị trí chủ chốt của Đảng, chính quyền các cấp; khoảng cách giữa luật pháp, chính sách với đời sống thực tiễn; về an sinh xã hội, phát triển xã hội bền vững; về chế độ chính sách đối với phụ nữ; về sự bất cập, hành chính hoá trong tổ chức thực hiện hoạt động của các tổ chức đoàn thể với nguồn ngân sách hàng năm hiện nay… Đồng thời đưa ra những vấn đề cần thống nhất kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước như: tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo đối với Mặt trận và các đoàn thể; những vấn đề về chính sách đối với phụ nữ, cán bộ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn; vấn đề chăm lo đến đời sống cán bộ MTTQ và các đoàn thể, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; vấn đề đảm bảo nguồn ngân sách theo tính đặc thù hoạt động phong trào cho các tổ chức đoàn thể để thay đổi phương thức hoạt động hành chính, thụ động như hiện nay…

Thay mặt Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm đã đánh giá cao vai trò, kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong việc góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm qua, góp phần ổn định kinh tế -chính trị - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí đã ghi nhận sự nỗ lực của Hội trong việc tham gia bầu cử ĐBQH khoá XIII, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2015; vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động do TW MTTQ Việt Nam phát động; tham gia hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em… Đặc biệt là vai trò của Hội trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy nội lực, lòng tự hào dân tộc của phụ nữ Việt Nam trên cơ sở thực hiện Đề án giáo dục, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước; phát huy nhân tố gia đình với việc thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Chủ tịch Huỳnh Đảm đã bày tỏ lòng tự hào đối với các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đồng chí tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, tư duy đổi mới, Hội LHPN Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong công tác vận động, phát huy nội lực của phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội, xứng đáng là tổ chức đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, là nòng cốt cùng với Mặt trận tổ quốc làm tốt vai trò đại diện của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch cũng khẳng định trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác phối hợp, thống nhất hoạt động giữa Mặt trận và các đoàn thể; kiến nghị những ý kiến đề xuất phù hợp của các đoàn thể, quần chúng nhân dân đến với Đảng, Nhà nước; tập hợp trí tuệ và tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; thể hiện vai trò trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và phản biện xã hội; nâng cao vai trò, địa vị, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam và thúc đẩy sự bình đẳng giới…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà cảm ơn sự chia sẻ, đồng cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Huỳnh Đảm và MTTQ Việt Nam đến công tác phụ nữ. Chủ tịch mong muốn Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên sớm được ban hành để công tác giám sát đạt hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng vào MTTQ trong công tác phối hợp, thống nhất hành động, đưa tiếng nói của các tổ chức đoàn thể tới Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video