Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

04/09/2013
Từ 19 - 22/8/2013, Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Lâm Đồng về việc nghiên cứu các mô hình tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ đặc thù và đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác phong trào cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Tại đây, Đoàn đã tổ chức 02 buổi hội thảo cấp tỉnh và 2 buổi tọa đàm cấp huyện về các mô hình thu hút hội viên phụ nữ đặc thù; về đánh giá thực trạng cán bộ làm công tác phong trào cấp tỉnh và cấp cơ sở. Tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm có đại biểu đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo tỉnh và cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện.. Đoàn đã tiến hành phỏng vấn 20 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh về thực trạng cán bộ phong trào,  phỏng vấn 80 chị là Chủ tịch Hội LHPN xã về xây dựng bảng mô tả công việc của Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở.

Tham gia sinh hoạt với trên 100 hội viên phụ nữ của 02 chi hội đặc thù là chi hội phụ nữ dân tộc thôn R’ Lơm, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà và chi hội phụ nữ tôn giáo tổ 18, 19 phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Đoàn công tác đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động phong trào phụ nữ địa phương, kịp thời động viên, khích lệ chị em tích cực tham gia phong trào Hội phụ nữ, nhất là đối tượng hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo. Đoàn đã tặng quà cho mỗi chi hội trị giá 1.000.000đ.

Đồng chí Trần Thị Lan, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức TW Hội LHPN Việt Nam cho biết, thông qua chuyến công tác, kết quả khảo sát và các ý kiến kiến nghị qua các buổi Hội thảo, tọa đàm và sinh hoạt chi hội phụ nữ sẽ là căn cứ để đoàn nghiên cứu biết được thực trạng hoạt động của các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ đặc thù tại địa phương, đặc biệt là thực trạng cán bộ làm công tác phong trào cấp tỉnh và cấp cơ sở, từ đó có những tham mưu kiến nghị với lãnh đạo Hội về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở, cán bộ phong trào Hội các cấp cũng như xây dựng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ đặc thù hiệu quả.

Nguyễn Thị Thủy, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video