Đoàn hai tổ chức Phụ nữ Ucraina và Hội Hữu nghị Ucraina- Việt Nam thăm hữu nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

30/03/2011
Chiều 29/3, đoàn hai tổ chức Phụ nữ Ucraina và Hội hữu nghị Ucraina- Việt Nam do bà Gheraximenco Leokadia, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Ucraina - Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm Hội LHPN Việt Nam.

Sau khi thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - 20 Thụy Khuê - Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của TW Hội LHPN Việt Nam đã trọng thể tiếp và làm việc với Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Kim Thúy nhiệt liệt chào mừng Đoàn; khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là tình cảm tốt đẹp giữa phụ nữ Ucraina và phụ nữ Việt Nam; ca ngợi sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Ucraina dành cho nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đ/c đã giới thiệu sơ bộ với Đoàn về Hội LHPN Việt Nam, về những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Bà Gheraximenco Leokadia bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm Việt Nam và TW Hội LHPN Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo Hội đã dành cho Đoàn những tình cảm ấm áp, nồng hậu. Bà nhấn mạnh, tình cảm hữu nghị thân thiết giữa phụ nữ Ucraina và phụ nữ Việt Nam sẽ mãi mãi gắn bó và phát triển; ca ngợi vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại đây, bà Xemenhiuk Valentina, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Ucraina - Việt Nam, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ucraina “Vì tương lai tươi sáng của trẻ em” đã phát biểu bày tỏ tình cảm thắm thiết của phụ nữ Ucraina dành cho phụ nữ Việt Nam; khẳng định sự hợp tác giữa phụ nữ hai nước trong tương lai sẽ ngày càng chặt chẽ và phát triển. Bà cũng mong muốn, Hội LHPN Việt Nam sẽ đến thăm Ucraina để bà có thể giới thiệu về những việc mà Hội Phụ nữ Ucraina “Vì tương lai tươi sáng của trẻ em” đang làm để góp phần tích cực trongviệc đóng góp cũng như thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em.

Cũng tại buổi làm việc đã diễn ra Lễ ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam với Hội Phụ nữ Ucraina và Hội Phụ nữ Ucraina “Vì tương lai tươi sáng của trẻ em”, theo đó Hội LHPN Việt Nam và hai Hội phụ nữ của Ucraina sẽ thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức Hội, việc thông qua các văn bản pháp luật và thông tin liên quan đến phụ nữ và trẻ em hai nước; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động cũng như tiến hành trao đổi đoàn giữa Hội LHPN Việt Nam và hai Hội phụ nữ Ucraina.

VH - Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video