Đoàn Thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

10/11/2021
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, chiều 9/11, Đoàn thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật năm 2021 với nội dung tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cho đoàn viên cơ quan.
Đoàn viên thanh niên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hơn 100 đoàn viên cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã tham gia chương trình theo hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết pháp luật, đặc biệt là nắm chắc các chính sách về an sinh xã hội, bình đẳng giới, chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ đó phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của ban/đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đây cũng là cơ hội để các đoàn viên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, làm cơ sở để Đoàn Thanh niên cơ quan có những định hướng, hành động phù hợp giúp đoàn viên thực hiện tốt trách nhiệm khi tham gia xã hội.

Các đoàn viên đã được nghe giới thiệu một số chính sách của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 

Tại chương trình, các đoàn viên đã được nghe giới thiệu một số chính sách của Nhà nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ, trẻ em; Phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em đặc biệt diễn ra trong môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội…

Bà Đàm Thị Vân Thoa, Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật đã chia sẻ tại hội nghị về một số kết quả nổi bật trong hoạt động tham gia phòng, chống Covid-19 cũng như các chính sách, hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em thời gian qua. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ cả nước hướng về miền Nam ruột thịt”; chiến dịch “Nâng niu giá trị nông sản Việt – Kết nối nông sản – san sẻ yêu thương”; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tính đến hết ngày 13/10/2021, các cấp Hội từ TW đến cơ sở đã huy động được nguồn lực (gồm tiền mặt, hiện vật) là 419.26 tỷ đồng…

Các đoàn viên đã tham gia thảo luận sôi nổi tại chương trình

Các đoàn viên đã tham gia thảo luận sôi nổi về những chính sách của Nhà nước, những chương trình, hành động của Hội LHPN Việt Nam nhằm hỗ trợ cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em mồ côi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19; Đồng thời mạnh dạn đề xuất một số nội dung liên quan đến những đối tượng khó khăn về kinh tế, nhà ở do dịch bệnh nhưng chưa thuộc đối tượng được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ.

 

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video