Đóng góp lặng thầm của những nữ quân nhân

20/03/2020
Làm việc trong môi trường quân ngũ, kỷ luật nghiêm ngặt, cường độ công việc cao, nhưng những nữ quân nhân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn thể hiện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không ngừng học tập, rèn luyện và noi gương Bác, sẵn sàng nhận và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thượng úy chuyên nghiệp Tô Thị Thắm (phải ảnh) đang chuẩn bị bữa ăn cho đơn vị

Công việc thầm lặng của những nữ quân nhân

Như thường lệ, hơn 4 giờ 30 phút sáng, khi mọi người và đồng đội còn chìm trong giấc ngủ, trong căn bếp nhỏ, Thượng úy chuyên nghiệp (CN) Tô Thị Thắm - nhân viên nấu ăn đã bắt đầu công việc của mình. Đúng 6 giờ sáng, phòng ăn đã có những mâm cơm tươm tất, nóng hổi đón các cán bộ, chiến sĩ.

Nấu ăn chưa phải là công việc vất vả, nhưng đây lại là công việc rất quan trọng và đòi hỏi nhiều thời gian. Không kể mùa nắng, mùa mưa, gió rét, lũ lụt, những cán bộ nhân viên nấu ăn như Thượng úy CN Tô Thị Thắm thường xuyên phải đi sớm về muộn, thức khuya, dậy sớm để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thượng úy CN Tô Thị Thắm chia sẻ: Để chế biến được những bữa cơm hợp khẩu vị, các món ăn thay đổi liên tục và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi phải cập nhật những món mới, thay đổi cách nấu cho bữa ăn đa dạng. Bên cạnh chất lượng thì cũng phải bày biện sao cho đẹp mắt. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là được nhìn thấy đồng đội ăn ngon, ăn hết khẩu phần, qua đó đảm bảo tốt sức khỏe để học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

28 năm là nhân viên trạm tổng đài thuộc Đại đội 18 Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, Đại úy CN Thái Thị Thu Thủy đã trải qua nhiều kỷ niệm khó quên. Với công việc đặc thù trực bảo đảm thông suốt thông tin liên lạc 24/24 giờ cho Bộ CHQS tỉnh, nhiều năm qua, Đại úy CN Thái Thị Thu Thủy và các chị em trực tổng đài gặp không ít khó khăn và vất vả bởi tiếng ồn của máy móc, của sóng điện đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Tuy nhiên, xác định tốt trách nhiệm được giao, chị Thủy và các chị làm nhiệm vụ trực ở trạm tổng đài luôn tập trung cao độ khi làm việc, trách nhiệm với công việc và chưa từng để xảy ra sai sót. Nhờ đó, thông tin liên lạc luôn được bảo đảm thông suốt để Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại úy CN Thái Thị Thu Thủy tâm sự: Không những bảo đảm thông tin cho Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị chỉ huy điều hành công việc không bị gián đoạn, trạm tổng đài còn làm nhiệm vụ kết nối liên lạc với tất cả các đơn vị trong quân đội cũng như các cơ quan, ban, ngành. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi đội ngũ nhân viên trực tổng đài như chúng tôi không được một giây lơi là, ngày cũng như đêm phải thay nhau có mặt 24/24 giờ tại trạm tổng đài.

Đại úy CN Thái Thị Thu Thủy trong ca trực tổng đài 

Bên cạnh việc không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, các chị phải sắp xếp khoa học giữa công việc đơn vị và gia đình để an tâm công tác… Chị Thủy không nhớ hết đã bao nhiêu lần phải gửi con cho hàng xóm để ở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Mùa mưa bão, lũ lụt, những đợt cao điểm về trực các ngày lễ của đất nước, quân đội là những ngày chị Thủy và chị em thường xuyên dùng mỳ tôm thay cơm để đảm bảo công việc liên tục, thông suốt.

Làm tốt nhiệm vụ người lính trong thời bình

Dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Không để bị động, đội ngũ cán bộ, nhân viên nữ quân y của Bộ CHQS tỉnh cũng làm việc với cường độ cao hơn để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá CN Nguyễn Thị Thanh, nhân viên quân y cho biết: "Vì quân số đông và theo đặc thù công việc, cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên di chuyển nên nguy cơ tiếp xúc với các mầm bệnh là khó tránh khỏi. Để phòng ngừa, chúng tôi tăng cường tối đa công tác phòng dịch, nhất là khâu vệ sinh, khử trùng. Bộ phận quân y cũng thường xuyên đến các đơn vị để kiểm tra và tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ".

Không chỉ chăm lo sức khỏe cho bộ đội, các nữ quân y thường xuyên tổ chức các đợt thăm khám, chữa bệnh cho đồng bào, người dân nghèo và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh có trên 60 cán bộ, hội viên chủ yếu làm chuyên môn như: quân y, nấu ăn, thông tin, tài chính, văn thư bảo mật, quân nhu, doanh trại, thống kê. Ở vị trí nào, chị em đều xác định tốt, không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ, hội viên. Qua đó, hội viên phụ nữ có bảng cam kết, phấn đấu học tập, noi gương theo Bác để phấn đấu hơn trong các công việc được giao; tích cực tham gia các hoạt động ở đơn vị, địa phương; không ngừng phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Lê Văn Sáu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video