Đồng Khê: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

20/01/2009
Trong những năm gần đây, nhờ bám sát vào các phong trào, chương trình trọng tâm của công tác Hội các cấp, Hội phụ nữ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc được triển khai có hiệu quả. Theo lời giới thiệu của các hội viên Hội phụ nữ xã Đồng Khê, chúng tôi tìm đến gia đình chị Sa Thị Thiêm, dân tộc Tày, chi hội phụ nữ thôn Đồng Sặt là một trong nhiều chị em phụ nữ nghèo ở Đồng Khê được Hội phụ nữ xã giúp đỡ nay đã thoát nghèo. Trước đây, gia đình chị Thiêm cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo. Sau khi được Hội phụ nữ xã hỗ trợ vay vốn, được tham gia vào các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt và phát triển chè cành gia đình chị đã đầu tư thâm canh ruộng nước, gần 1ha chè, phát triển chăn nuôi trâu, lợn, gà. Từ một gia đình nghèo đến nay mỗi năm đã có thu nhập 60 triệu đồng/năm.Chị Thiêm xúc động nói với chúng tôi: “Nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các cán bộ Hội phụ nữ mà gia đình mình đã biết phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, gia đình tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi. Hai vợ chồng mình đã đi thăm quan các mô hình nuôi nhím và ba ba, thấy không khó nuôi lại cho năng suất cao nên sẽ mua hai đôi về để nuôi thử”. Với sự năng động và chịu khó học hỏi, gia đình chị Thiêm đã trở thành điển hình của xã trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xác định giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế cũng chính là giúp chị em vươn lên khẳng định mình, Hội phụ nữ xã Đồng Khê đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Vận động hội viên khá giúp đỡ hội viên nghèo bằng hình thức như cho mượn cây, con giống, giúp ngày công lao động (cấy, hái chè), cho vay tiền mặt, trao đổi kinh nghiệm làm ăn… để cùng nhau phát triển kinh tế. Qua các hoạt động đầy ý nghĩa đó đã có nhiều gia đình chị em thoát được nghèo đói, chỉ tính riêng trong năm 2008 đã có 4 gia đình thoát nghèo vươn lên làm ăn khá giả. Cùng với đó, Hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho chị em phụ nữ về kiến thức cây trồng, vật nuôi như: chăn nuôi lợn nái, lợn thịt siêu nạc, trồng cây lúa lai, chè cành, cây có hiệu quả kinh tế cao... Từ đầu năm 2008 đến nay, Hội đã tổ chức được 12 buổi tập huấn cho gần 400 hội viên. Áp dụng những kiến thức được tập huấn vào sản xuất, chị em đã tích cực chăn nuôi phát triển đàn gia súc, gia cầm. Nhiều gia đình hội viên, phụ nữ nhờ biết cách áp dụng các mô hình nên đã vươn lên khá, giàu có thu nhập từ 30 triệu đến 60 triệu/năm như: Chị Sa Thị Sớm với mô hình trồng lúa cao sản ở thôn Bản Tạo, chị Nguyễn Thị Mười ở thôn Đồng Sặt với mô hình thả cá ruộng, chị Nguyễn Thị Bé với mô hình trồng chè cành thôn Gốc Báng... Bên cạnh đó, Hội phụ nữ còn phối kết hợp với Hội nông dân đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, và các ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho 180 hội viên vay vốn với tổng số tiền hàng tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn này, gắn với các chương trình tập huấn khuyến nông, quản lý trong kinh doanh, áp dụng mô hình tín dụng- tiết kiệm… đã giúp chị em hiểu rõ và sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần xóa nghèo cho hội viên hiệu quả. Từ đó đã thu hút ngày càng đông chị em tham gia vào tổ chức Hội và các phong trào do các cấp Hội phát động. Trong năm 2008, Hội đã kết nạp được thêm 41 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn xã lên 865 hội viên tham gia sinh hoạt ở 16 chi hội. Chị Hà Thị Nức - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồng Khê cho biết: “Cùng với việc nâng cao kiến thức, hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển kinh tế Hội phụ nữ xã đã lồng ghép triển khai phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Cùng với đó, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội luôn được gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển. Bằng những việc làm cụ thể, Hội phụ nữ xã Đồng Khê đã củng cố lòng tin cho cán bộ hội viên, các phong trào của Hội đã có tác dụng nâng cao vị thế, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Theo Báo Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video