Đồng Nai: Gần 50 nghìn lượt phụ nữ tham gia chương trình “Bác sĩ tại gia”

23/07/2013
Đồng Nai là một trong 13 tỉnh/thành trong cả nước được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Công ty GSK - nhãn hàng Panadol Cảm Cúm chọn triển khai chương trình “Bác sỹ tại gia” từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013. Sau 01 năm triển khai thực hiện chương trình này, các cấp Hội LHPN tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

60/60 (đạt 100%) xã triển khai chương trình “Bác sỹ tại gia” đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại chi, tổ Hội, một số cơ sở tổ chức được buổi tuyên truyền riêng như ở huyện Tân Phú. Với ý nghĩa thiết thực - bệnh cảm, cúm là những loại bệnh thông thường, phổ biến, có liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và từng gia đình, chương trình “Bác sĩ tại gia” thu hút đông đảo sự quan tâm của chị em. Kết quả là đã có 49.984 lượt chị em tham dự các buổi tuyên truyền của chương trình. Sau khi kết thúc các đợt tuyên truyền tại cơ sở, Hội LHPN cấp huyện bình chọn được 20 tuyên truyền viên “Bác sỹ tại gia xuất sắc” cấp huyện (2 tuyên truyền viên/huyện).

Để đảm bảo tính khách quan trong việc bình chọn, tháng 7/2013, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Cuộc bình chọn “Bác sỹ cảm cúm xuất sắc” cấp tỉnh năm 2013 (với hình thức thuyết trình trong thời gian không quá 07 phút). Cuộc bình chọnnhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các cấp chính quyền, các chuyên gia về sức khỏe, đồng thời, đã tạo cơ hội cho tuyên truyền viên các địa phương thể hiện kỹ năng truyền thông của mình; đồng thời được giao lưu, chia sẽ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, góp phần thắc chặt tình đoàn kết, thân ái. Tại cuộc bình chọn, Hội LHPN tỉnh mời Bác sỹ chuyên khoa II - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh tham gia Ban Giám khảo; mời Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai về dự và đua tin tuyên truyền. Kết quả, danh hiệu “Bác sỹ cảm cúm xuất sắc” cấp tỉnh đã thuộc về chị Nguyễn Thị Hoa Tiên - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú và chị Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội LHPN xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

Các hoạt động tập huấn tại tỉnh, công tác tuyên truyền tại cơ sở và việc bình chọn tuyên truyền viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng cho tuyên truyền viên Hội LHPN cơ sở về kiến thức phòng ngừa và xử lý đúng cách các vấn đề liên quan đến bệnh cảm cúm, giảm đau, hạ sốt; góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và sức khỏe phụ nữ nói riêng. Trong thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh Đồng Nai tiếp tục lồng ghép tuyên truyền thực hiện Chương trình “Bác sỹ tại gia” để góp phần nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video