Đồng Nai: Hội LHPN ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ, trẻ em

15/10/2019
Lễ ký kết phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022 vừa được Hội Liên hiệp phụ nữ, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết ngày 8/10/2019.

Nội dung của chương trình ký kết, phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và các đơn vị Công an, Viện kiểm sát và toà án tỉnh Đồng Nai chú trọng gồm: Xử lý tin báo tố giác tội phạm vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; truyền thông đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai hoạt động, biên soạn, xây dựng tài liệu liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái; các cơ quan phối hợp tạo điều kiện để Hội LHPN thực hiện tốt chương trình giám sát trong tố tụng hình sự đối với những vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định…

Đại diện Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cho biết: Lễ ký kết này nằm trong chương trình phối hợp giữa Hội và các cơ quan nội chính của tỉnh, nhằm tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019 và hướng đến kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019).

Cũng trong nội dung này, trước đó, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Tỉnh Đoàn tổ chức lễ ra mắt 02 mô hình điểm “Ấp/Khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại ấp Hưng Thạnh - xã Hưng Lộc và ấp 5 - xã Lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất.

 Ảnh minh họa

Hội LHPN tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng công tác bảo vệ quyền, lợi ích cho phụ nữ, trẻ em(Ảnh: Hội LHPN tỉnh Đồng Nai)

Việc thành lập mô hình điểm “Ấp/Khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em” nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực để chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ nhất là nữ thanh niên, đa dạng hóa các mô hình tập hợp nữ thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video